Nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật trong cộng đồng

ANTĐ - Sáng 29-3, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án số 6 “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, giai đoạn 2012-2015”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, đây là dự án rất quan trọng, phạm vi triển khai rộng xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhằm đạt được mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật, các quy tắc, quy ước trong cộng đồng dân cư, khơi dậy ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. 

Dự án số 6 đề ra một số mục tiêu cụ thể như: phấn đấu ít nhất có 60% người vi phạm pháp luật chấp hành xong án phạt tù được cộng đồng giúp đỡ tiến bộ; 100% cán bộ mặt trận cấp cơ sở được tập huấn kỹ năng tuyên truyền; từng bước chuyển hóa và giảm dần các địa bàn phức tạp về ANTT. Để thực hiện được mục tiêu cụ thể này, dự án đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, củng cố duy trì các hình thức tiếp nhận thông tin của nhân dân, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi...

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả dự án, thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phạm tội do nguyên nhân xã hội với trọng tâm xây dựng môi trường xã hội an toàn về ANTT ngay từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư…