Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

ANTĐ - Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

  

Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô
bức tranh đầy ý nghĩa

Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”(1), Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Điều đó đã trở thành truyền thống vẻ vang, bài học kinh nghiệm quý báu, là sức mạnh, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời, Công an nhân dân đã kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hai lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ; đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đã tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong việc làm trong sạch địa bàn, bảo vệ hậu phương, bảo vệ bí mật, an toàn chuyển quân, vận chuyển lương thực, vũ khí; bắt, tiêu diệt nhiều toán thám báo, chỉ điểm của địch, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tấn công địch trên chiến trường, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa đầy gian khổ, hy sinh, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo; phối hợp xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - Ngụy, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; bắt và tiêu diệt hàng trăm toán gián điệp, biệt kích. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và các ban, ngành liên quan hiệp đồng chiến đấu làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng với quân và dân cả nước làm nên nhiều chiến thắng vang dội, như Ấp Bắc, Tổng tiến công Tết Mậu thân 1968, chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972, Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Đại thắng Mùa Xuân 1975... góp phần đánh thắng kẻ thù có tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn ta gấp nhiều lần, tạo ra những bước ngoặt quan trọng, đưa dân tộc đến Đài vinh quang của lịch sử dựng nước và giữ nước, làm nức lòng bè bạn năm châu.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên tầm cao mới dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, như Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính tri, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án”, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 2-6-2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”; tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”...

Trên cơ sở đó, Công an nhân dân đã tích cực, chủ động phối hợp với Quân đội nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác, biện pháp, lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng quân sự địa phương xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. 

Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã bám sát định hướng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng để tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, giáo dục, đào tạo cán bộ, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tình đoàn kết, sự gắn bó ở các cấp ngày càng chặt chẽ, sâu sắc hơn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm của các ngành, đoàn thể đối với sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân ngày càng tin yêu, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Kết quả phối hợp, hiệp đồng trong công tác, chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã góp phần tạo lập môi trường chính trị ổn định để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác, nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước các diễn biến mau lẹ, đa dạng, phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa hai lực lượng và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các vùng chiến lược và các địa bàn trọng điểm. Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ đầu và tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người… Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp phát triển công nghiệp an ninh, công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực vật chất – kỹ thuật, bảo đảm cho hai lực lượng từng bước được trang bị hiện đại. Đẩy mạnh phối hợp trong công tác nghiên cứu lý luận, nghệ thuật an ninh, quân sự. 

Thường xuyên chăm lo, phối hợp xây dựng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng, hun đúc bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an và Quân đội của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu. Tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực lượng Công an và Quân đội. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Định kỳ tổ chức giao ban để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

Tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là báo chí Công an nhân dân và Quân đội nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ Công an và Quân đội; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa hai lực lượng. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác đoàn kết, phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại, tôn vinh những chiến công hào hùng, oanh liệt, mãi mãi khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã xây đắp nên truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù. 

Kế tục xứng đáng và phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nguyện nỗ lực tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng tốt mục tiêu “quân cường, nước mạnh” trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trang 403.  

Bộ trưởng Bộ Công an thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chiều 15-12, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014). Đón tiếp Bộ trưởng Bộ Công an có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía Hà Nội có bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Về phía Bộ Tư lệnh Thủ đô có Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; 
Trung tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô...

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng - Tư lệnh Phí Quốc Tuấn khẳng định, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP nhiệm vụ quốc phòng, quân sự  địa phương. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh, TP giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động, tích cực trong duy trì thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu gắn với thực hiện nề nếp chính quy; tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục quốc phòng, an ninh cũng như tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Trong công tác phối hợp với CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ trì, tham mưu cho thành phố tổ chức diễn tập thành công các cuộc diễn tập phòng thủ; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh, sỹ quan và lực lượng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng như tất cả các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao vai trò của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác đảm bảo ANQP, góp phần quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh, bình yên của Thủ đô. Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng biểu dương những thành tích, kết quả, chiến công toàn diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô trên các mặt công tác.

Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong tình hình mới, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân để bảo vệ vững chắc Thủ đô. Đại tướng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội và công an trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng, ANCT, TTATXH, nhanh chóng phát hiện, kịp thời vô hiệu hóa, đập tan những âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch...