Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 5-9 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt Sugy Ryotaro. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm ngài Sugy Ryotaro

Chào mừng ngài Sugy Ryotaro đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Sự giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản cùng với những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ đặc biệt đã góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác trong công tác phòng vệ dân sự, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng của Nhật Bản”. Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản cùng các cơ quan chức năng của Nhật Bản trong những năm qua đã hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn… Đánh giá cao vai trò của ngài Sugy Ryotaro trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển.

Ngài Sugy Ryotaro đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định sẽ làm hết sức mình để có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, Trung tướng Tô Lâm và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với ông Steven Senter, Chủ tịch Tập đoàn Baran của Israel và đoàn công tác. Thứ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn Baran trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ cao, an ninh mạng, hệ thống chỉ huy, điều khiển và mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Baran sẽ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, sản xuất các phương tiện khoa học kỹ thuật về an ninh mạng; kiểm soát, quản lý an toàn giao thông tại các thành phố lớn, vấn đề an ninh hàng không...; góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia…