Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

ANTĐ - Sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, Viện Khoa học Cảnh sát (KHCS) - Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã chứng minh tính đúng đắn của mô hình “Viện trong Học viện”, mô hình lần đầu tiên được thực hiện trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ảnh 1

Sự ra đời của Viện KHCS đáp ứng yêu cầu đào tạo của Học viện CSND trong tình hình mới

Đại tá, PGS - TS Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện KHCS cho biết: Việc thành lập Viện KHCS thuộc Học viện CSND nằm trong lộ trình xây dựng học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia vào năm 2018; đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự của đất nước trong giai đoạn mới.

Viện có trách nhiệm giúp giám đốc học viện tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, tổng kết lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực tội phạm và phòng ngừa tội phạm, điều tra tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng lực lượng CSND; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp về phòng, chống tội phạm; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cảnh sát; phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ theo quy định…

Là đơn vị trẻ nhất trong Học viện CSND, ngay từ những ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, mỗi cán bộ, chiến sỹ công tác tại viện đã nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị trong xu hướng và lộ trình phát triển của học viện; đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về mọi mặt; nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp nơi làm việc, phương tiện làm việc một cách hợp lý để có thể triển khai hiệu quả công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ đắc lực từ Học viện CSND, Viện KHCS đã dần hoàn thiện cách thức tổ chức, hoạt động; chọn và xác định một số nội dung nghiên cứu đặc thù; mở rộng hợp tác quốc tế và công tác xuất bản ấn phẩm.

“Trên cơ sở của nguồn nhân lực chất lượng cao đã có từ Tạp chí CSND, Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông, tiếp nối các nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong thời gian qua, Viện KHCS đã nhanh chóng khẳng định mình, trao đổi và hợp tác với nhiều nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng lực lượng CSND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay”, Đại tá, PGS - TS Nguyễn Minh Đức khẳng định.