Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản CAND

ANTĐ - Đó là mục tiêu khóa tập huấn dành cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên thuộc các đơn vị báo chí, xuất bản CAND khu vực Hà Nội, do Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức hôm qua 10-11. 

Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản CAND  ảnh 1Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Báo An ninh Thủ đô chuyển quà tới các trường bán trú huyện Mai Sơn (Sơn La) trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Dự lễ khai mạc có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền đánh giá, trong những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản CAND đã có sự phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của lực lượng CAND; đồng thời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần hoàn thành thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. 

Để không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí CAND, Thứ trưởng Bùi Quang Bền xác định rõ, hoạt động báo chí, xuất bản CAND phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, đảm bảo đúng định hướng chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm tính thời sự, phản ánh kịp thời, sâu sắc và toàn diện tình hình đất nước và hoạt động của lực lượng CAND; qua công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và thực hiện.  “Báo chí, xuất bản cần phải bám sát cuộc sống và công tác của lực lượng CAND, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, công an cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà lực lượng CAND đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện nhiệm vụ để cho dân hiểu, dân tin, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn”, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. 

Dự kiến diễn ra trong hơn 10 ngày, các học viên tham dự khóa tập huấn sẽ được truyền đạt những vấn đề cơ bản và quan trọng đối với công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí hiện nay. Trong ngày đầu tiên, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, đã truyền đạt chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác truyền thông, báo chí trong thời kỳ mới”.