Nạn nhân trong vụ nổ bay nóc nhà phải tháo khớp bàn tay

ANTD.VN -Sau tiếng nổ lớn, người dân tá hỏa khi ngôi nhà của ông Hường thành đống đổ nát, con trai ông Hường bị thương, nát cánh tay. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, Sơn được chuyển lên tuyến trên nhưng do vết thương nặng thanh niên này đã phải tháo khớp bàn tay phải.

Như thông tin đã đưa, sáng ngày 5-1, sau tiếng nổ lớn, người dân trú xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tá hỏa thấy ngôi nhà của ông Phạm Bá Hường trở thành đống đổ nát. Mọi người chạy đến xem và phát hiện Phạm Bá Sơn (20 tuổi) con trai ông Hường bị thương nặng hai bàn tay.

Nạn nhân trong vụ nổ bay nóc nhà phải tháo khớp bàn tay ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ

Sơn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên thanh niên này sau đó đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Được biết, Sơn là thanh niên được đánh giá hiền lành, siêng năng. Nam thanh niên này hiện này đang là sinh viên một trường đại học ở TP. Vinh. Ngoài giờ học, Sơn làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh gần nhà.

“Sáng đó tôi cùng bà nhà đi làm, khi đang làm thì nghe tiếng nổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là nhà nào bị nổ cái gì đó vì mặt đất lúc đó bị rung chuyển. Về sau, thấy nóng ruột quá nên tôi đạp xe về nhà xem thử. Về đến nhà thì thấy nhà mình chỉ còn là đống đổ nát”, ông Hường chia sẻ.

Nạn nhân trong vụ nổ bay nóc nhà phải tháo khớp bàn tay ảnh 2

Ông Hường vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ nổ xảy ra ở nhà mình

Cũng giống như ông Hường, ông Trương Văn Đào vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Nghe tiếng nổ lớn kèm mặt đất rung chuyển khiến chúng tôi hoảng sợ. Sau khi định thần và thấy khói bốc lên từ nhà ông Hường nên tôi chạy đến xem. Tôi cùng mấy người nữa đến nơi thì thấy nhà ông Hường trở thành đống đổ nát xen lẫn với khói và mùi khét lẹt”.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến vợ chồng ông Hường vẫn chưa hết hoảng sợ. Ông Hường cũng không lý giải được vì sao lại xảy ra vụ nổ như vậy ở nhà của mình. Nhiều người cho rằng vụ việc do nổ bình ga hoặc do con trai ông Hường sử dụng pháo.

Chia sẻ về những nguyên do phỏng đoán này, ông Hường giãi bày: “Nhà tôi không dùng bếp ga nên khả năng nổ do ga là không có. Còn chuyện con trai tôi dùng pháo hay chế tạo pháo thì tôi nghĩ cũng không có khả năng vì bình thường Sơn rất ngoan ngoãn”.

Nạn nhân trong vụ nổ bay nóc nhà phải tháo khớp bàn tay ảnh 3

Ngôi nhà của gia đình ông Hường đổ nát sau vụ nổ

Hiện tại, ông Hường cũng không biết con trai mình nằm ở bệnh viện nào. Qua điện thoại, ông được người thân thông báo Sơn phải tháo toàn bộ bàn tay phải, tháo khớp ngón cái bàn tay trái, bị bỏng khá nặng toàn thân, kết quả chụp chiếu phần não không bị ảnh hưởng gì nhiều. Vợ ông Hường do sốc quá nên ngất xỉu, không có nhà để nên được người thân đưa về nhà ngoại chăm sóc”.

Bản thân ông Hường cho rằng có khả năng có người cố tình ném vật liệu nổ vào nhà khiến con trai ông bị thương. Dù vậy, do gia đình đang hoang mang sau sự việc nên ông Hường cũng chưa làm đơn gửi cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ sự việc.

Hiện tại ngôi nhà ông Hường bị hư hỏng hoàn toàn, tuy nhiên do con trai phải nằm viện nên bao nhiều tiền bạc tích cóp được đều phải dồn chữa trị cho con. Hay tin Sơn phải tháo khớp tay, ông Hường như suy sụp hẳn. Chỉ vì vụ nổ chưa rõ nguyên nhân thế nào mà con ông từ lành lặn trở thành tật nguyền như vậy.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.