Nắm sâu hơn “luật chơi” để bảo vệ đất nước, đấu tranh cho trật tự kinh tế thế giới công bằng hơn

ANTĐ - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan khẳng định tại tọa đàm Ngoại giao kinh tế xưa và nay vừa được tổ chức tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Tổng hợp Kinh tế -Bộ Ngoại giao Việt Nam (1974-2014). 

Ông cho rằng, Việt Nam là một bộ phận của thế giới nên sự phát triển kinh tế của nước ta cũng phải tính đến những quy luật của thế giới. Do đó, ngành ngoại giao cũng phải cung cấp những thông tin về xu thế của nước ta, tạo môi trường chính trị thuận lợi cho hợp tác kinh tế. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh: “Chúng ta cần nắm sâu hơn các “luật chơi” của kinh tế thế giới, nhất là các cam kết, thể lệ hội nhập để đàm phán, bảo vệ kinh tế trong nước, đấu tranh cho trật tự kinh tế thế giới công bằng hơn”.  

Cùng với ông Vũ Khoan, các nhà ngoại giao kỳ cựu nguyên là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Gia Khiêm, đều có mặt tại tọa đàm Ngoại giao kinh tế xưa và nay. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, từ chỗ “vừa học vừa làm” với những bước chập chững ban đầu, đến nay ngoại giao kinh tế đã trở thành một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện.