Năm 2015: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đẩy đà tăng trưởng

ANTĐ - Sáng 2-12, kỳ họp thứ 11,  HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc. Kỳ họp nhằm đánh giá các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm 2014 và đưa ra nhiệm vụ năm 2015 trong bối cảnh kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn.

Năm 2015: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đẩy đà tăng trưởng ảnh 1

Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đại biểu tại phiên khai mạc

Tăng trưởng sẽ đạt 9-9,5% 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cho hay, năm 2014, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng khắc phục, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, tổng sản phẩm trên địa bàn quý sau tăng cao hơn quý trước và ước cả năm 2014 tăng 8,8%, đạt kế hoạch và cao hơn mức tăng năm 2013 (kế hoạch đề ra là từ 8,5-9,0%; kết quả năm 2013 là 8,5%). Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 130.100 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND TP giao. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,04% so với tháng 9, tăng 2,09% so với tháng 12-2013 và bình quân 10 tháng ước tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2013. Các dự án hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ rệt....

Năm 2015 được UBND TP nhận định còn khó khăn, dự báo kinh tế Thủ đô sẽ phục hồi nhưng chưa mạnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2015 dự kiến 9-9,5%.

Để đạt được mục tiêu nói trên, UBND TP sẽ tập trung tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp và nông nghiệp... Cùng với đó, cần tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin. 

Chưa yên tâm an toàn thực phẩm

Tại phiên thảo luận tổ chiều 2-12, nhiều đại biểu ghi nhận những kết quả mà TP đã đạt được trong năm 2015, đặc biệt về công tác an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn TP còn chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng nước sạch, ô nhiễm môi trường còn gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thắng (quận Nam Từ Liêm) bày tỏ, trong lĩnh vực VSATTP, thành phố vẫn chú trọng  vào “chữa bệnh”, còn việc kiểm soát từ gốc chưa được quan tâm đúng mức. 

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP cho biết, thời gian qua, Hà Nội chưa ghi nhận những ca ngộ độc thực phẩm tập thể số lượng lớn nhưng người dân chưa thực sự yên tâm. “Công tác kiểm soát chưa có chuẩn, cơ quan chức năng vẫn trả lời theo cảm tính nhiều hơn là chứng minh bằng công nghệ có tính thuyết phục cao. Phải chăng đây là lỗi hệ thống? Đề nghị UBND TP nên quan tâm đầu tư đến lĩnh vực này,” ĐB Nguyễn Hoài Nam kiến nghị.

ĐB Đặng Văn Chính (quận Hai Bà Trưng) cho biết, Bộ Y tế vừa lấy mẫu kiểm tra tại một số siêu thị và các chợ. Kết quả cho thấy, hầu hết các mẫu thực phẩm ở siêu thị đảm bảo, còn các mẫu lấy ở chợ có vấn đề. ĐB Đặng Văn Chính kiến nghị: “Cần sớm tổ chức hệ thống cung ứng thực phẩm theo chuỗi còn như hiện nay thì không thể kiểm soát, quản lý được.” Vấn đề nước sạch đô thị, nước sạch nông thôn và đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn TP hiện nay cũng được các đại biểu đề nghị UBND TP Hà Nội quan tâm và có giải pháp trong năm 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt

Phát biểu tại phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội sáng 2-12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trước những yếu kém, khuyết điểm; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng  đề nghị các vị đại biểu HĐND TP đánh giá tín nhiệm khách quan, công tâm, đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Cán bộ ngại va chạm cần được nhắc nhở, cảnh báo

Tại phiên khai mạc sáng 2-12, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đặc biệt lưu ý nội dung đánh giá tín nhiệm các chức danh lãnh đạo của TP tại kỳ họp này.

Cử tri mong đợi mỗi lá phiếu sẽ là một nhận xét đánh giá chân thành, xây dựng, khách quan. Mỗi đại biểu cần thể hiện sự công tâm, sáng suốt, động viên những đồng chí tận tụy, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm cá nhân.

Trong công việc, dù có va chạm, làm mất lòng ai đó nhưng toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, vì lợi ích chung thì cần được biểu dương, đánh giá tốt. Ngược lại, cán bộ ngại va chạm, chỉ lo an toàn, vun vén cho bản thân, đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung cần được nhắc nhở, cảnh báo... Đối với những cán bộ được đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm là thử thách, nhưng cũng là cơ hội giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực được giao phụ trách.  

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ. Những vụ việc có dấu hiệu vi phạm cần được làm rõ và phải được xử lý nghiêm minh để làm bài học giáo dục và răn đe.