Năm 2015, Công an TP.Hồ Chí Minh khám phá hơn 4.000 vụ án hình sự

ANTĐ - Trong năm 2015, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khám phá được 4.059 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 67,6% (tăng 1,1% so với giai đoạn năm 2014).

Ngày 5/1, Công an TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015 và một số công tác trọng tâm năm 2016, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Bình Thân 2016 trên địa bàn. Chủ trì cuộc gặp gỡ là Thiếu tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, cùng dự có lãnh đạo nhiều phòng nghiệp vụ.

Thiếu tướng Lê Đông Phong- Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.Hồ Chí Minh đã thông tin khái quát về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng này trong năm 2015. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, trong năm qua địa bàn TP.Hồ Chí Minh xảy ra 6.004 vụ phạm pháp hình sự (giảm 377 vụ so với năm 2014). Trong đó lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh đã khám phá được 4.059 vụ, đạt tỷ lệ 67,6% (tăng 1,1% so với giai đoạn năm 2014).

Đáng nói, tỷ lệ khám phá án thuộc loại nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91%. Ngoài ra Công an TP.Hồ Chí Minh đã kéo giảm được 10/13 loại hình tội phạm, như: giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản...

Nội dung phân tích của người phát ngôn Công an TP.Hồ Chí Minh còn đề cập đến một số lĩnh vực tội phạm đang có diễn biến ngày càng phức tạp, gây khó khăn, đau đầu cho lực lượng Công an địa bàn này. Cụ thể một số loại hình tội phạm được đề cập như: trộm cắp tài sản chuyên nhắm vào gia đình người giàu có; tội phạm công nghệ cao giả danh cán bộ Công an hoặc cán bộ các cơ quan chức năng khác nhằm lừa người dân chuyển tiền; các hình thức cờ bạc qua mạng hay game bắn cá; hoạt động mại dâm chuyển biến phương thức hoạt động trên mạng Internet, mại dâm người mẫu – diễn viên, mại dâm nam...

Nhiều đối tượng trong nước được các đối tượng người nước ngoài thuê, mướn để phục vụ cho việc lừa đảo bằng công nghệ cao

Thiếu tướng Lê Đông Phong khẳng định: “Việc kéo giảm tội phạm trộm cắp không phải là dễ, đối với Công an TP.HCM nói riêng và Công an cả nước nói chung... Về trách nhiệm, lực lượng Công an đảm bảo sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Nhưng người dân cũng cần phải tăng cường đề cao cảnh giác, phòng ngừa”. Theo Thiếu tướng Lê Đông Phong, nhiều vụ trộm khi điều tra, Công an ghi nhận, kẻ trộm khá chuyên nghiệp có đeo khẩu trang, găng tay, sử dụng các thiết bị rất chuyên nghiệp... nhằm vào gia đình giàu có, những người có tâm lý thích trữ vàng, ngoại tệ tại nhà...

Về loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng chí Giám đốc CATP.Hồ Chí Minh cũng nhận định, loại tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp. Thủ đoạn giả danh Công an hay cán bộ các cơ quan chức năng khác để gọi điện cho người dân nhằm lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, kịch bản lừa đảo phong phú hơn trước... Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, ngay cả số điện thoại trực ban tác chiến của Công an TP.Hồ Chí Minh cũng bị băng nhóm lừa đảo công nghệ cao giả mạo để sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Được biết, Công an TP.Hồ Chí Minh đang mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ nay đến sau tết Bình Thân 2016.