Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak nhậm chức
“Mỹ - Việt: Thể hiện sự tin cậy lẫn nhau”
(ANTĐ) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Michalak tại trụ sở Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ ở Thủ đô Washington. Theo các thủ tục ngoại giao, ông Michael Michalak sẽ có mặt ở Hà Nội ngày 17-8 và sau đó tiến hành trình Quốc thư để chính thức được công nhận là Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại CHXHCN Việt Nam.
Ông Michael Michalak |
Nói thành thạo tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, ông Michael Michalak cho biết sẽ cố gắng học tiếng Việt nhiều nhất có thể. Nhà ngoại giao từng là quan chức cấp cao của Mỹ tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho biết: “Có rất nhiều cơ hội to lớn để cải thiện không chỉ trong quan hệ kinh tế Mỹ - Việt, mà còn lan sang các lĩnh vực khác”. Ông ủng hộ việc trao đổi sinh viên đã tốt nghiệp giữa hai nước, hợp tác với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Trong nhiệm kỳ của ông, Hoa Kỳ sẽ xây dựng một tòa nhà đại sứ mới tại Hà Nội. Trước đó, điều trần trước các nghị sĩ, nhà ngoại giao M. Michalak nói rằng, ông rất ấn tượng với cải cách của Chính phủ Việt Nam. Về vấn đề người Mỹ mất tích và tù binh chiến tranh, ông cam kết ủng hộ việc tiếp cận các kho tư liệu của Chính phủ, tìm kiếm nhiều hơn ở khu vực bờ biển Việt Nam để giúp các gia đình Mỹ.
Buổi lễ nhậm chức của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak được tiến hành dưới sự chủ trì của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ John Negroponte. Nhiều quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan khác của Mỹ cùng Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã tham dự buổi lễ.
Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, Đại sứ Mỹ Michael Michalak cảm ơn sự tin tưởng của Tổng thống, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ đối với ông trong vai trò là Đại sứ của Mỹ tại Việt Nam. Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự được giữ cương vị là Đại sứ thứ 4 của Mỹ tại Việt Nam.
Ông Michalak đã nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong những lần ông tới Việt Nam với cương vị là Đại sứ Mỹ tại APEC để phối hợp với các đối tác Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội vào năm 2006.
Trong nhiệm vụ mới, Đại sứ Michael Michalak cho rằng mối quan hệ Mỹ - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện và đang tạo đà cho những mối quan hệ sâu rộng hơn trong tương lai. Đại sứ Michael Michalak đánh giá Việt Nam là một “con hổ mới ở châu á” và hiện Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong ASEAN.
Theo ông Michael Michalak, với một môi trường đầu tư đang phát triển của Việt Nam, với việc ký kết Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA) giữa Mỹ và Việt Nam, quan hệ kinh tế - thương mại Mỹ - Việt sẽ tiếp tục được thúc đẩy.
Trong lĩnh vực hợp tác giáo dục giữa hai nước, Đại sứ Michael Michalak cho rằng mục tiêu tăng gấp đôi số học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học Mỹ trong 3 năm tới là điều hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí có thể còn vượt mục tiêu này.
Về việc tiến hành các vòng đối thoại giữa Mỹ và Việt Nam, ông Michael Michalak nói, đối thoại chứng tỏ “hai nước đang ngày càng thể hiện sự tin cậy lẫn nhau” và ông cũng đồng thời đề cập tới mục tiêu mở rộng các mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, trợ giúp y tế và một số các lĩnh vực cụ thể khác.
Tạ Toàn