Mưa lũ làm 62 người chết, mất tích
(ANTĐ) - Theo số liệu báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, tổng số người chết và mất tích trên địa bàn cả nước do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão số 2 đã lên tới 62 người, trong đó 49 người chết, tăng 25 người so với báo cáo ngày 8-8, và 13 người mất tích: Hà Tĩnh 19, Đắk Lắk 20, Quảng Bình 15, Lâm Đồng 5, hai tỉnh Đắk Nông, Gia Lai mỗi tỉnh 1 người chết. Nhà bị sập trôi 353 nhà, nhà bị ngập 41.768, 4.605 hộ phải di dời, ngoài ra còn 77.225 ha diện tích công nông nghiệp bị ngập.
Nhiều ngôi nhà bị sập trôi |
Hà Tĩnh là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với 18 người chết, tập trung chủ yếu tại hai huyện Kỳ Anh và Hương Khê, thiệt hại ban đầu khoảng 219 tỷ đồng. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo sáng qua (9-8), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương Cao Đức Phát đã nhận định tình hình lũ tại Hà Tĩnh trở nên phức tạp hơn. Đến 16h chiều qua, huyện Hương Khê 22 xã bị ngập sâu, 2 xã bị cô lập hoàn toàn, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được.
Theo đánh giá 50 năm nay mới có một trận lũ lụt như vậy tại Hương Khê. Huyện Kỳ Anh 9/12 xã ngập sâu từ 2-3m. Đồng thời, lũ trên các sông tại Hà Tĩnh tiếp tục lên, đặc biệt sông Ngàn Sâu và sông La đang lên rất nhanh. Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ vào 14h chiều qua vẫn trên mức báo động 3 là 1m. Mực nước trên sông La tại Linh Cảm cũng đã đạt đỉnh ở mức 5,4m vào hôm qua.
Những hình ảnh tang thương sau mưa lũ ở Tuyên Hóa, Quảng Bình |
Tại Quảng Bình, nước lũ đang rút dần, chỉ còn ở mức trên báo động 2, so với ngày 8-8 số xã bị ngập chỉ còn khoảng 10 xã, số người chết tính đến 16h chiều 9-8 là 12 người. Trung úy quân đội Nguyễn Hữu Yên bị mất tích vào sáng 8-8 trong khi đang cứu nạn đã tìm thấy xác vào lúc 15h30 ngày 9-8 tại xã Văn Hóa - Tuyên Hóa. Giao thông bị sạt lở, ách tách nghiêm trọng. Quốc lộ 12A sạt lở khoảng 10 vạn khối, đường Tây Trường Sơn có nhiều điểm sạt lở lên tới 10 vạn khối, đường sắt qua Quảng Bình, Hà Tĩnh ùn tắc, dự kiến phải hai ngày nữa mới thông.
Công an các tỉnh miền Trung giúp dân phòng chống lũ lụt Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm bị lũ lụt phối hợp với các ngành có liên quan di dời các hộ dân sống ở các vùng trũng, ven sông và vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất; cứu trợ nhân dân những vùng bị ngập lụt. Bố trí lực lượng phối hợp với các ngành kiểm soát các bến đò ngang, đò dọc, các ngầm và những đoạn đường bị ngập nước để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; ngăn chặn người, phương tiện qua lại ở những nơi có dòng chảy xiết và không để dân ra vớt tài sản trên sông khi đang có lũ. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT, không để bọn tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng mưa bão trộm cắp tài sản của Nhà nước và nhân dân. Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ, mang theo thuyền máy, mỳ tôm, lương khô, thuốc chữa bệnh đến vùng lũ thuộc các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa phối hợp cùng lực lượng quân đội tham gia cứu dân. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu thoát hàng ngàn người dân từ khu vực lũ lụt đến nơi an toàn. Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang phối hợp với các ngành khẩn trương triển khai các biện pháp chống lũ lụt và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt, ra khỏi nhà có nguy cơ bị sập, sạt lở đất; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giải tỏa ách tắc giao thông do cây đổ, sạt đất và hỗ trợ đột xuất các trường hợp khẩn cấp; đồng thời chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, nhân lực sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Tuấn Anh |
Trước tình hình đó, ngày 8-8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và UBQGTKKN đã cử 2 đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh để chỉ đạo cùng với các địa phương tổ chức cứu hộ và khắc phục hậu quả sau lũ.
Ngày 9-8, Ban chỉ đạo đã tiếp tục cử một đoàn nữa vào miền Trung để theo dõi, hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả. Trưa 9-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã vào đến Hương Khê để trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình.
Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 4h sáng 9-8, bão số 3 cách Ma Cao - Trung Quốc khoảng 150km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển nhanh theo hướng tây, với vận tốc 20-25km/h và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên khi đi vào Quảng Tây - Trung Quốc (11-8), cách biên giới Việt - Trung khoảng 50km, dải áp thấp nhiệt đới có khả năng quét qua một số tỉnh Bắc bộ, gây tố lốc và sạt lở đất.
Hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng cần chuẩn bị sẵn sàng, vì vấn đề dự báo tố lốc tương đối khó, đề phòng như năm 2006, tố lốc làm chìm 26 tàu thuyền ở đảo Cái Lân, sạt lở đất làm thiệt mạng 11 người dân tộc Sán Dìu ở Quảng Ninh.
Hôm nay, 10-8 các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Thu Tuyền