Mua bằng giả, chỉ cần nhấc điện thoại???

ANTD.VN - Chưa bao giờ việc mua bán bằng giả lại thuận lợi và đơn giản như hiện nay. Chỉ cần nhấc điện thoại, người sử dụng có thể có ngay một tấm bằng giả chỉ với 500 nghìn đồng. 

CAQ Hoàng Mai thu giữ lượng lớn tang vật trong đường dây mua bán, làm giả giấy tờ, bằng cấp do Nguyễn Mạnh Thắng cầm đầu

Bằng loại gì cũng có. Từ bằng tốt nghiệp THPT cho đến Đại học, Thạc sĩ thậm chí cả Tiến sĩ. Đi kèm với những loại bằng cấp này là những bộ học bạ có đầy đủ tất cả các chi tiết, chữ ký, tem chống giả y như thật.

Chỉ cần có tiền

Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can những đối tượng trong đường dây mua bán, làm giả giấy tờ, bằng cấp cực lớn do Nguyễn Mạnh Thắng quê ở Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu. Kể lại hành trình phát hiện, bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp giả này với phóng viên, chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàng Mai cho biết: Việc nắm bắt thông tin ban đầu đối với những hoạt động vi phạm của đường dây này cũng hết sức tình cờ.

Trong một lần vào mạng Internet để tìm tài liệu học tiếng Anh, một trinh sát của Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phát hiện có nhiều banner quảng cáo thủ tục làm giấy tờ giả, bằng cấp các loại. Những tưởng máy tính bị nhiễm virus nên trang web lạ này nhảy vào, tuy nhiên, khi click chuột vào thì thấy những lời quảng cáo hoành tráng bán bằng với vô số hình ảnh bằng Đại học, Thạc sĩ trông giống như thật.

Gọi vào số điện thoại dán trên trang web hỏi thông tin, trinh sát được một người ở đầu dây bên kia khẳng định có thể làm bất cứ loại bằng cấp nào miễn là người mua có đủ tiền. Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng, khách hàng có thể nhận ngay bằng tốt nghiệp Đại học ở bất cứ trường nào sau vài ngày.

Sau vài cuộc gọi điện thoại kiểm tra xác minh, trinh sát khẳng định việc mua bán bằng giả trên trang web này là có. Tuy nhiên, các đối tượng mua bán vô cùng tinh quái trong các hoạt động giao dịch. Các đối tượng không đồng ý gặp mặt đưa tiền trao hàng trực tiếp mà yêu cầu người mua phải chuyển vào một tài khoản mang tên Vũ Đình Đức. Sau khi tài khoản báo nhận được tiền, bằng tốt nghiệp Đại học sẽ đến tay người mua với một địa điểm giao nhận mà khách hàng không thể biết trước, thậm chí là không biết người giao hàng là ai.

Hoạt động mua bán bằng giả cũng như cách thức giao hàng chẳng khác nào mua bán ma túy. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động theo nhiều tầng, kẻ ở tầng trên cùng không biết người giao hàng cũng như kẻ nhận bằng giả cũng không biết được ai, nơi nào sản xuất ra những tấm bằng này.

Những thông tin sơ bộ này ngay sau đó đã được các trinh sát báo cáo với Ban chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàng Mai. Củng cố hồ sơ, CAQ Hoàng Mai nhận định, những căn cứ về một đường dây mua bán giấy tờ giả, bằng cấp đại học các loại là có thật với mạng lưới chằng chịt chẳng khác nào mạng nhện.

Công nghệ in bằng giả giống như thật

Những người dân sống trong tòa chung cư Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội hàng ngày vẫn thấy một nam giới khoảng chừng 40 tuổi vác trên vai bao tải rác vứt xuống đường ống gom rác của tòa nhà. Căn hộ của người đàn ông này chỉ có 2 người, ngoài anh ta còn có một nam thanh niên khác.

Chẳng có bất cứ ai đến giao lưu hay họ hàng, bạn bè của cả hai đến thăm hỏi nhau. Những hộ dân sinh sống cùng tầng với căn hộ này chỉ gặp người đàn ông nọ khi mang rác đi đổ. Họ hoàn toàn không hề biết rằng, bên trong căn hộ của người thanh niên này là cả một “công xưởng” chuyên sản xuất tất cả các loại bằng cấp, giấy tờ, học bạ giả với số lượng cực lớn.

“Khi chúng tôi khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng, dù đã lường trước được mức độ, quy mô của đường dây này nhưng quả thực anh em cũng vô cùng bất ngờ với tang vật thu giữ được. Gần 100 mẫu dấu bằng đồng nguyên chất của tất cả các trường đại học lớn trên cả nước nằm la liệt trên chiếc bàn khổ rộng được đặt ngay trong phòng đối tượng. Cùng với đó, hệ thống máy in điện tử, in laze với công nghệ in hiện đại nhất cũng được lắp đặt. Máy móc chạy êm ru, cho dù có gí sát tai vào máy cũng chẳng thể nghe được bất cứ tiếng động nào bởi tất cả những khâu in ấn đều được lập trình bằng máy tính” - chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàng Mai cho biết.

Cùng với dấu đồng, Cơ quan CSĐT cũng phát hiện và thu giữ  rất nhiều các loại bằng cấp với màu mực đỏ tươi. Ngoài hàng trăm tấm bằng Đại học, Cao đẳng, Thạc sĩ được in, dập dấu nổi, có đầy đủ họ tên, địa chỉ người mua còn cả vài bao tải các tang vật khác phục vụ cho quá trình sản xuất giấy tờ, bằng cấp giả.

Cả một đường dây sản xuất, mua bán bằng giả do Nguyễn Mạnh Thắng cầm đầu với số tiền thu được từ việc mua bán bằng giả này là vô cùng lớn. Đi sâu điều tra, các trinh sát phát hiện một thông tin vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trong khi làm ra cả nghìn chiếc bằng giả các loại thì Thắng lại là một kỹ sư tin học “xịn”.

Chính vì bản thân là người có trình độ tin học, vi tính nên việc in ấn những tấm bằng giả y như thật với Thắng là việc không khó. Toàn bộ những phôi của các tấm bằng này được đối tượng kỳ công mua ở Trung Quốc với chất lượng giấy gần như giống tới 90% so với loại phôi được dùng để cấp bằng trong các trường Đại học, Cao đẳng. Những hồ sơ liên quan đến các tấm bằng này cũng được Thắng “ôm” trọn gói với hệ thống điểm, quá trình học tập, rèn luyện y như thật của các “học viên”. 

Đáng chú ý, Thắng còn mạo nhận ra cả những chữ ký của các thầy cô trong những hồ sơ học bạ. Nhằm không để cho người khác nghi ngờ về những học bạ này, điểm số mà Thắng ghi trong học bạ đều rất vừa phải, không quá nổi trội một môn nào cũng như mức độ hạnh kiểm của người mua chỉ được đối tượng để ở mức “rèn luyện khá”. “Nếu không phải là chuyên gia thì rất khó có thể phát hiện những bằng cấp trên là giả. Công nghệ và thủ đoạn in cũng như những chiếc tem dán vào bằng y như thật của các đối tượng này có thể nói là cao cấp về làm bằng cấp giả” - Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai nhận định.

Đường dây sản xuất mua bán bằng giả vừa bị CAQ Hoàng Mai phát hiện, triệt xóa không phải là đầu tiên. Trước đó, CAQ Cầu Giấy cũng phát hiện và bóc gỡ ổ nhóm sản xuất, làm giả bằng đại học, thạc sĩ các loại. Gần đây, lực lượng thuộc Cục CSHS phía Nam (Bộ Công an) đã ập vào nhiều điểm ở TP.HCM, Đồng Nai, Bến Tre... bắt ít nhất 8 nghi can trong ổ nhóm làm bằng cấp giả do Lê Tấn Cường (30 tuổi, ở  Bình Định) cầm đầu. Tang vật là hàng nghìn bằng cấp giả và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho công tác làm giả giấy tờ của đường dây này cũng đã bị thu giữ. Theo đánh giá của Cục CSHS, đây được xem là đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu, cơ quan, tổ chức có quy mô lớn. 

Có một thực tế hiện nay, dù rất kín kẽ trong việc giao hàng, nhận tiền, song việc quảng cáo, bán bằng giả lại gần như công khai trên các trang mạng. Người mua và kẻ bán dễ dàng liên lạc với nhau, trao đổi, mua bán. Cùng với lực lượng công an, các cơ quan, đơn vị khi tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự cũng cần siết chặt khâu kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc bằng. Đối với những trường hợp, dấu hiệu nghi vấn, có thể xác minh tại những cơ quan có chức năng, loại bỏ những đối tượng vi phạm pháp luật.