Một trường học Hà Nội ủng hộ 500 triệu đồng chống Covid-19

ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các trường học đang tích cực chung tay ủng hộ chống Covid-19 với số tiền đóng góp nhiều nhất là 500 triệu đồng.

Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành giáo dục Thủ đô đã phối hợp vận động các đơn vị trường học cùng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình cùng toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh bằng các hình thức như ủng hộ bằng tin nhắn tin qua tổng đài, ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội.

Ngày 25/3/2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trường THPT Lê Văn Thiêm, Công ty CP Giáo dục Quốc tế Elink Việt Nam mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng, trường Tiểu học Tây Sơn - quận Hai Bà Trưng ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội. Đặc biệt, trường THPT Trí Đức đã ủng hộ 500 triệu đồng.

Trường THPT Trí Đức chung tay ủng hộ 500 triệu đồng chống Covid-19

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, lãnh đạo trường này bày tỏ muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và đã đề xuất với Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội có thể trưng dụng hệ thống cơ sở vật chất 7.350m2 khuôn viên trường học và ký túc xá 6 tầng của nhà trường làm khu cách ly tập trung cho những người trở về từ vùng dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong những ngày qua, Chính phủ đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên một mức cao hơn. Đặc biệt, đối với công tác đón người Việt Nam từ vùng dịch trở về quê hương, thành phố cần thêm khu cách ly để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tình cảm, tấm lòng của thầy cô giáo trường THPT Trí Đức và ngành GDĐT Hà Nội.