TP. Hồ Chí Minh

Một tòa nhà bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt đến 58 triệu đồng

ANTD.VN - Đoàn liên ngành đã xử phạt chủ tòa nhà 25 tầng tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, quận 1, để mái che lấn chiếm vỉa hè số tiền 58 triệu đồng. Mức phạt này được coi là cao nhất từ đầu chiến dịch "lấy lại vỉa hè" cho đến nay.

Sáng 24/3, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Clip UBND quận 1 ra quân xử lý vi phạm vỉa hè

Tòa nhà Saigon Centre (Công ty TNHH Keppel Land Watco II-III) trụ sở tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi, phường Bến Nghé có mái che bằng thép kiên cố (dài 100m, rộng 4m) lấn chiếm trọn vỉa hè trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị ông Hải yêu cầu lập biên bản, cưỡng chế. Tổng số tiền mà đại diện toà nhà phải đóng là 58 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng tiền chi phí tháo dỡ, 8 triệu đồng tiền vi phạm.

Trước đó, lãnh đạo UBND quận 1 đã 3 lần gửi thông báo, yêu cầu tòa nhà này tháo dỡ mái che chiếm vỉa hè, tuy nhiên đến nay chủ tòa nhà vẫn chưa tự giác thực hiện nên lực lượng chức năng đã lập biên bản, cưỡng chế. Tiếp đó, đoàn công tác cũng lập biên bản, xử lý 2 ô tô đậu sai quy định trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành.

Trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, 3 ô tô đậu trên vỉa hè không có tài xế cũng bị niêm phong, cẩu về trụ sở. Chủ phương tiện phân trần xin lực lượng chức năng chờ tài xế đi công việc về để ký đóng phạt tại chỗ không phải cẩu xe nhưng vẫn ông Hải vẫn kiên quyết xử lý theo quy định.

Một số hình ảnh UBND quận 1 ra quân xử lý vi phạm vỉa hè:

Lãnh đạo quận 1 xử lý mái che của tòa nhà vi phạm vỉa hè

Nhiều ô tô vi phạm bị ông Hải yêu cầu niêm phong, cẩu về trụ sở