Một tiến trình phi thường

ANTĐ - Đó là đánh giá của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra sáng 23-5 tại Phủ Chủ tịch. Phát biểu trong hội đàm cấp cao với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch ngay sau lễ đón trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước sáng  23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng Việt Nam vì những “tiến trình phi thường” đã đạt được. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Barack Obama 

Đặc biệt, người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng, dù về quan hệ thương mại, quân sự, kinh tế hay quá khứ chiến tranh… thì cả hai phía Mỹ và Việt Nam đều đã thấy được sự tăng cường hợp tác vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Có thể thấy sự đánh giá cao Việt Nam của Tổng thống Obama không phải là câu nói xã giao của vị khách tới thăm nếu nhìn vào sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Mỹ. Về thu nhập tính theo đầu người, Việt Nam mới vượt ngưỡng “quốc gia thu nhập thấp” để đứng vào đội ngũ “quốc gia thu nhập trung bình”, song Việt Nam đã tiến rất nhanh trên con đường mở cửa và hội nhập với thế giới khi lần lượt tham gia những tổ chức tự do hóa mậu dịch với cấp độ ngày càng cao như AFTA, WTO… và mới đây nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Barack Obama 

Hội nhập ngày càng sâu rộng đã gia tăng mạnh tiếng nói và vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như trên toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN khác đã giữ vai trò chủ đạo, đầu tàu trong các vấn đề liên quan tới hòa bình, ổn định và an ninh không chỉ ở Đông Nam Á và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiến lược trọng yếu toàn cầu. Việc Thủ tướng nước ta Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tháng 5 năm nay ở Nhật Bản cho thấy rõ điều này.

“Tiến trình phi thường” của Việt Nam là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt Nam-Mỹ, mối quan hệ như Tổng thống Obama nói trong chuyến thăm chính thức Việt Nam là “cựu thù”. Thế nhưng, cũng từ chiến tranh, quan hệ Việt-Mỹ ngày nay đã trở thành mối quan hệ đối tác toàn diện mà hai bên chia sẻ nhiều lợi ích chung từ kinh tế-thương mại cho tới an ninh khu vực cũng như an ninh, an toàn và tự do hàng hải, tự do hàng không trên vùng Biển Đông chiến lược.

“Tiến trình phi thường” của quan hệ Việt Nam-Mỹ có thể thấy qua việc phía Mỹ đã chủ động mời và thúc đẩy Việt Nam tham gia vào tiến trình đàm phán và ký kết TPP, hiệp định thương mại tự do được đánh giá hàng đầu toàn cầu hiện nay mà nhiều quốc gia phát triển hơn và có mối quan hệ đồng minh với Mỹ ở châu Á vẫn chưa phải là thành viên sáng lập như Việt Nam. Việc Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã tạo dấu mốc đặc biệt khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ đã hoàn toàn bình thường hóa.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang đầu giờ chiều  23-5, Tổng thống Obama nêu rõ ông đến thăm Việt Nam bởi đây là nước quan trọng về mặt chính trị. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, Việt Nam là nước ngày càng quan trọng trong khu vực đang nổi lên. “Sau gần 2 thập kỷ bình thường hóa quan hệ, hai nước chúng ta đã có quan hệ ở tầm cao mới. Có thể nói quan hệ giữa hai nước chúng ta đã có bước tiến triển rất tuyệt vời” - Tổng thống Obama nhấn mạnh.