Một năm, hơn 1.000 hộ kinh doanh ở quận Thanh Xuân chuyển sang lập doanh nghiệp

ANTD.VN - Chỉ trong khoảng 3 năm qua, số doanh nghiệp tư nhân đăng ký hoạt động tại quận Thanh Xuân đã tăng tới 1,6 lần, tỷ lệ doanh nghiệp tính trên đầu dân của quận này đang ở mức cao nhất toàn thành phố…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với quận Thanh Xuân

Sáng nay, 9-5, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn đầu đã kiểm tra và làm việc với quận Thanh Xuân về thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Báo cáo với đoàn kiểm tra của thành phố, quận Thanh Xuân cho biết, qua 3 năm thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm.

Đặc biệt, so với năm 2015, hiện nay trên địa bàn quận đã có khoảng 10.500 doanh nghiệp tư nhân, tăng gấp 1,6 lần; có 12.500 hộ kinh doanh cá thể, tăng gấp 1,2 lần. Đáng chú ý, số hộ kinh doanh cá thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp rất lớn, điển hình như trong năm 2017 có tới hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận đăng ký thành lập doanh nghiệp…

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi làm việc

Đồng tình với báo cáo của quận Thanh Xuân, song Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội của quận hiện nay. “Bệnh viện của quận chưa có, nhà tang lễ chưa có, trường học thì thiếu… Đó là thực trạng cho thấy kết quả phát triển nói chung, kết quả thực hiện chương trình 03 nói riêng chưa toàn diện” – đồng chí Vũ Đức Bảo phân tích.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả mà quận Thanh Xuân đạt được thời gian qua. Tuy vậy, đồng chí

Đào Đức Toàn cũng lưu ý, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu chứ chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của quận.

"Chẳng hạn, bộ mặt đô thị của Thanh Xuân hiện đã khang trang nhưng chưa đẹp. Hay quận có số lượng doanh nghiệp tính trên đầu dân vào loại cao nhất toàn thành phố hiện nay nhưng công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp chủ yếu vẫn chỉ trên… sổ sách" - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá.

Trưởng đoàn kiểm tra của Thành ủy đề nghị quận Thanh Xuân trong thời gian tới cần chủ động chuẩn bị việc thực hiện đề án chính quyền đô thị trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chú ý làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh nhưng phải đúng pháp luật, văn minh.

"Ngoài ra, quận phải tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về trật tự đô thị, vấn đề dân sinh phức tạp, giải quyết khiếu nại tố cáo… để phát triển nhanh và bền vững hơn" - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý.