Một cháu bé tử vong bất thường

Chị Trần Thị Trí (SN 1982), quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, hiện tạm trú tại ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), đã gửi con trai là cháu Đinh Trần Quang Khải (5 tuổi) tại nhà bà Trần Thị Lan (trú tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) từ ngày 16-1-2008.

Một cháu bé tử vong bất thường

Chị Trần Thị Trí (SN 1982), quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, hiện tạm trú tại ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), đã gửi con trai là cháu Đinh Trần Quang Khải (5 tuổi) tại nhà bà Trần Thị Lan (trú tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) từ ngày 16-1-2008.

Sau khi gửi tại nhà bà Lan, cháu Khải vẫn bình thường, nhưng đến ngày 17-1, bà Lan phát hiện cháu Khải có dấu hiệu mặt tái, biếng ăn và hay nôn, ói khi cho ăn và báo cho chị Trí biết về tình trạng của cháu Khải.

Đến ngày 19-1, chị Trí đã đưa cháu Khải đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai khám, nhưng ngay sau đó cháu Khải tử vong. Theo xác minh ban đầu của cơ quan giám định pháp y, cháu Khải chết là do chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, dập não thái dương phải.

Công an đang điều tra nguyên nhân.

(Theo TTXVN)