Mong làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác với Việt Nam

(ANTĐ) - Nhân dịp Tết Canh Dần và sắp tới kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đã chia sẻ những mục tiêu quan trọng hàng đầu đặt ra cho năm 2010 của quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt.

Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Michael Michalak:

Mong làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác với Việt Nam

(ANTĐ) - Nhân dịp Tết Canh Dần và sắp tới kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đã chia sẻ những mục tiêu quan trọng hàng đầu đặt ra cho năm 2010 của quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt.

- Nhìn lại năm 2009, ngài có thấy hài lòng về những thành tựu đạt được trong quan hệ đôi bên không?

- Tôi hài lòng là quan hệ của chúng ta tiếp tục phát triển trên nhiều mặt, với nền tảng là tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Việt Nam về những trợ giúp cho nạn nhân bị thảm họa động đất ở Haiti.

Trong năm qua, quan hệ hai nước mở rộng rất nhiều. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến Mỹ, tham gia phiên khai mạc Liên hiệp quốc và ba vị lãnh đạo cấp cao: Phó Thủ tướng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thăm Mỹ, trao đổi những vấn đề về lợi ích chung hai nước.

Chúng tôi mong được thấy Việt Nam nắm giữ vai trò lãnh đạo và ngày càng có trách nhiệm hơn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt là, năm nay Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Chúng tôi cũng mong làm sâu sắc thêm sự hợp tác với Việt Nam về các vấn đề khu vực thông qua Sáng kiến Hạ vùng sông Mê Kông, và thông qua các nỗ lực đa phương như Sáng kiến hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Về những thành tựu khác thì trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, quan hệ của chúng ta đã có sự tiến bộ to lớn, tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2009, nước Mỹ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam. Đầu năm nay chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức một vòng thảo luận kỹ thuật nữa về Hiệp định Đầu tư song phương và hy vọng hai bên sẽ hoàn tất hiệp định này vào năm tới, để mở rộng các cơ hội đầu tư hơn nữa.

- Liệu năm nay có phải là cơ hội để Tổng thống Barack Obama sang Việt Nam không?

- Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak: Tôi muốn trả lời câu hỏi này là có và bản thân tôi hy vọng là vậy. Thật lòng thì tôi cũng chưa biết có khả năng này hay không. Nhưng tôi rất lạc quan và làm việc rất tích cực để sự kiện này diễn ra, và cả hai bên đều nỗ lực hết sức mình. Có khả năng Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ sang thăm Việt Nam vào mùa hè. Chúng ta sẽ phải chờ và xem.

Thương mại hai chiều đã tăng hơn 10 lần từ năm 2001 đến 2008. Và, Hoa Kỳ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Chúng tôi mong sẽ đàm phán với Việt Nam và các nước khác vào tháng 3 về một hiệp định khu vực tự do thương mại.

Tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi khi sử dụng trình độ chuyên sâu của các công ty Mỹ đối với các dự án về sân bay, cảng biển, điện và phát triển dầu khí, bên cạnh xây dựng nhà cao tầng và đường sá, hạ tầng môi trường, viễn thông và giáo dục.

- Còn những mặt hạn chế của Việt Nam cần phải khắc phục thế nào, thưa ngài?

- Chúng tôi cũng tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng về Kế hoạch tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30). Chúng tôi cũng rất trông đợi việc giảm bớt khoảng 236 bộ thủ tục, đồng thời sẽ tiếp tục giúp Việt Nam cải cách môi trường pháp chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư...

Để tiếp tục tiến lên phía trước và hiện thực hóa tiềm năng của mối quan hệ song phương của chúng ta, Chính phủ Việt Nam cần xử lý nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm thực hiện cải cách kinh tế và pháp lý cần thiết cho việc cải tổ khu vực doanh nghiệp Nhà nước và tăng tính minh bạch ở mọi cấp, hành động để phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, sự cải thiện hệ thống giáo dục của Việt Nam, nhất là giáo dục đại học, sẽ có tính quyết định để tạo ra các công nhân lành nghề cho nền kinh tế. Hoa Kỳ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong tất cả các lĩnh vực này.

- Về giáo dục là vấn đề ngài rất tâm huyết đã đạt tiến bộ nào?

Giáo dục là vấn đề tôi rất tâm huyết, và tôi sẽ nói không biết chán về mục tiêu này. Năm qua chúng ta đã đạt những tiến bộ rất lớn, số sinh viên Việt Nam du học Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua, với con số 13.000 sinh viên. Con số này thể hiện việc tăng cường dài hạn quan hệ song phương hai nước.

Sau Tết Nguyên đán ở Việt Nam ít ngày, chúng tôi sẽ chính thức mở cửa một số trung tâm tư vấn sinh viên miễn phí tại hai thành phố lớn (Hà Nội và TP.HCM) để cung cấp thông tin chính xác và toàn diện về cơ hội học tập tại Hoa Kỳ, để phụ huynh có được quyết định tốt khi lựa chọn trường học tại Mỹ.

- Năm 2010 là một năm quan trọng cho kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Sẽ có những hoạt động đặc biệt nào, thưa ngài?

15 năm qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng ghi nhận trong giảm nghèo, phát triển kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, và những tiến bộ về tự do tôn giáo.

Một trong số những sự kiện thú vị nhất trong năm nay của Phái đoàn Hoa Kỳ là kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Lễ kỷ niệm này là cơ hội đặc biệt cho việc hợp tác và trao đổi với người Việt Nam ở mọi cấp trong xã hội và Chính phủ để nhìn lại 15 năm qua, đánh giá bước tiến trong quan hệ đôi bên. Cách đây 15 năm, hầu như không có sự đầu tư nào của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Theo thống kê của Việt Nam, năm 2009, Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Năm 1995, thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam chỉ ở mức 451 triệu USD.

Vậy mà tính đến cuối năm 2009, thương mại hai chiều hàng năm đã đạt xấp xỉ 16 tỷ USD. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch cho rất nhiều sự kiện để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này. Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức một số sự kiện nhằm phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của quan hệ hai nước; nêu bật các nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam, tăng số sinh viên Việt Nam sang học tại Mỹ cũng như mối quan hệ, các sáng kiến chung trong phòng chống bệnh tật và những nỗ lực nhằm tăng cường trao đổi khoa học và công nghệ.

Chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị học thuật nhằm mang lại một diễn đàn trao đổi về quan hệ hai nước và hướng tới 15 năm tiếp theo.

Chúng tôi mong đợi tham dự lễ khánh thành khi việc trùng tu Cổng thành Ô Quan Chưởng được hoàn thành. Đây là một dự án bảo tồn văn hóa đặc biệt do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và quan hệ ngoại giao hai nước.

Và một số hoạt động trao đổi văn hóa, bao gồm một số buổi biểu diễn hòa nhạc tại Nhà hát Lớn, để người dân có thể thưởng thức dân ca Mỹ, nhạc hip hop, rap. Chuỗi các sự kiện âm nhạc đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 3, với nhóm nhạc Southwest Chamber ở Hà Nội và TP.HCM trong 1 tuần để tổ chức các buổi hòa nhạc và hội thảo. Trong tháng tiếp theo, các nhạc sĩ Việt Nam sẽ tới Hoa Kỳ để hoàn thành một chương trình trao đổi.

- Xin cảm ơn ngài Đại sứ!

Hồng Nga

(Thực hiện)