Mở rộng hợp tác với Cuba nghiên cứu sản xuất vaccine

ANTĐ - Đó là một trong những đề xuất cụ thể trong khuôn khổ kỳ họp thứ 33 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội tối 16-11.

Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz đồng chủ trì kỳ họp này từ nay đến ngày 19-11. Vaccine sinh phẩm và sản phẩm dược sinh học là lĩnh vực Cuba có thế mạnh và hai bên đang thực hiện nhiều nội dung hợp tác, không chỉ hợp tác thương mại mà mở rộng sang hợp tác nghiên cứu sản xuất vaccine, sản phẩm dược sinh học tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định, năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước Việt Nam và Cuba kỷ niệm 55 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp thủy sản, vaccine sinh phẩm, đầu tư xây dựng giữa hai bên đã đạt được một số kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 200 triệu USD.