Mở rộng hợp tác Hà Nội – Fukuoka

ANTĐ - Ngày 25-8, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Fukuoka - Nhật Bản.

Tại buổi gặp Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka, ông Hiroshi Ogawa, hai bên đều khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Nội - Fukuoka không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu với hình thức hợp tác phong phú, toàn diện. Đặc biệt, từ sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ giữa chính quyền Hà Nội và tỉnh Fukuoka năm 2013, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, văn hóa, giáo dục, đầu tư, thương mại và du lịch… đều đạt kết quả tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản bước lên một tầm cao mới. 

Hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới, Hà Nội và Fukuoka cần tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai tỉnh, thành phố nhằm chia sẻ kinh nghiệm điều hành, quản lý trên các lĩnh vực như phát triển hệ thống tài chính và quản lý ngân sách; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực đầu tư - thương mại - du lịch, môi trường, xử lý rác thải, văn hóa, giáo dục… Đồng thời tiếp tục trao đổi việc mở rộng hình thức hợp tác cấp quận, huyện. 

“Hợp tác Hà Nội - Fukuoka thực sự đã và đang có những bước tiến vững vàng. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một sự hợp tác bền vững, thiết thực cho cả hai bên trên nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển chung của hai tỉnh, thành phố; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản bước lên một tầm cao mới” – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc gặp gỡ Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka, ông Hiroshi Ogawa

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã thăm Hội đồng tỉnh Fukuoka; gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, ông Tadatoshi Inoue. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ niềm vui khi đến thăm đất nước Nhật Bản, thăm tỉnh Fukuoka trên cương vị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đồng thời giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động chính của HĐND TP. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, ông Tadatoshi Inoue trao đổi về kết quả phối hợp hoạt động của Hội đồng hai tỉnh, thành phố. 

Theo đó, sau khi ký kết thỏa thuận về thúc đẩy quan hệ giao lưu, hữu nghị ngày 25-4-2014 với nội dung hợp tác: Xây dựng mối quan hệ hữu nghị - hợp tác giữa Hội đồng hai địa phương dựa trên tinh thần tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, tiến hành các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực…; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị - hợp tác. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đã ký trong Bản thỏa thuận hợp tác, tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, hội thảo chuyên đề của cơ quan dân cử cấp địa phương, nhằm chia sẻ kinh nghiệm điều hành và quản lý trên các lĩnh vực.

Chiều 25-8, tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu, TP Hà Nội phối hợp với chính quyền tỉnh Fukuoka tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại Fukuoka 2015”. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia giàu truyền thống lịch sử và có những nét tương đồng, gần gũi nhau về văn hóa, đạo đức, lối sống. Mối quan hệ giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời trong hoạt động thương mại, buôn bán. Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, mối quan hệ giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Chương trình "Những ngày Hà Nội tại Fukuoka 2015" rất đặc sắc, với nhiều hoạt động phong phú như: biểu diễn nghệ thuật dân tộc, múa rối nước, triển lãm ảnh giới thiệu con người và sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... Những hoạt động trên góp phần tái hiện, giới thiệu tới nhân dân tỉnh Fukuoka một không gian văn hóa mang đậm truyền thống của ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, làm gần hơn về khoảng cách địa lý, là dịp để nhân dân Fukuoka cảm nhận được những sắc màu văn hóa của Hà Nội - mảnh đất địa linh nhân kiệt. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tin tưởng trong tương lai, mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và tỉnh Fukuoka nói riêng, Việt Nam - Nhật Bản nói chung sẽ ngày càng khăng khít, phát triển hơn nữa.