Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra trọng thể tại sân vận động Điện Biên, sáng nay 7-5-2014.
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1
Cờ Tổ quốc tung bay trong gió, khép lại chương trình nghệ thuật chào mừng "Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 2

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 3
500 nghệ sỹ, diễn viên đã tham gia biểu diễn nghệ thuật mừng chiến thắng
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 4
Màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng chiến thắng
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 5
Khối Cựu chiến binh Việt Nam diễu qua Lễ đài, mừng ngày đại thắng
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 6
Khối nữ dân quân trong trang phục sặc sỡ của các dân tộc Việt Nam 
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 7
Khối nữ du kích miền Nam, đại diện cho tinh thần bất khuất, kiên trung của Nam bộ thành đồng


Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành gồm có Khối nghi trượng, lực lượng diễu binh (14 khối) và lực lượng diễu hành (13 khối). Bên cạnh các lực lượng quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ,… còn có khối nhân dân các dân tộc tỉnh Tây Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai. 

8h10, tiếng quân nhạc vang lên cũng là lúc 37 khối vũ trang, nhân dân bắt đầu màn diễu binh hoành tráng kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, "Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Khối xe rước ảnh Bác Hồ, Quốc huy, cùng biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ diễu hành qua Lễ đài.

Sau lời giới thiệu của đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên thường trực Ban Tổ chức Quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca vang mãi” của các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Dự lễ mít tinh có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Đến dự và chia vui với nhân dân Việt Nam và đồng bào các dân tộc Tây Bắc còn có đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico...

Ban Tổ chức Đại lễ đón nhận hoa chúc mừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân dân, dân công hỏa tuyến, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng... đã có những đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tóm lược diễn biến và nêu bật ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là bài học về tinh thần phát huy lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn quân, toàn dân; bài học của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại…

Các chiến sĩ danh dự thực hiện động tác. Ảnh: QĐND
Các chiến sĩ danh dự thực hiện động tác. Ảnh: QĐND
Chương trình gồm 5 phần với các chủ đề: “Huyền thoại mùa ban nở”; “Những quyết định lịch sử”; “Tường thuật trực tiếp lễ mít tinh cấp nhà nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên”; “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh” và “Những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ và khát vọng về những Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới”. 
Thông qua các phóng sự, bài hát đan xen; những câu chuyện đời thường xúc động và có tính huyền thoại cách đây 60 năm cùng những phân tích của các khách mời, Chương trình làm sống lại ký ức hào hùng, những dấu ấn quan trọng nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, để thính giả hiểu rõ hơn về “cột mốc lịch sử bằng vàng” này của dân tộc, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp; củng cố niềm tin, lòng tự hào tự tôn dân tộc của các tầng lớp nhân dân, khơi gợi phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, để cùng lập nên những Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới; phân tích một số bài học rút ra từ chiến dịch Điện Biên Phủ soi rọi vào những vấn đề thời sự trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội hiện nay,đồng thời góp phần tạo động lực để Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình biểu diễn dài 20 phút, do Đại tá Ngô Chí Doanh làm Tổng đạo diễn; Thượng tá Đỗ Xuân Biểu xây dựng kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật. Kết cấu chương trình gồm 4 màn: Bộ đội hành quân, Trái tim người chiến sĩ, Giải phóng Điện Biên và Ngày hội Tây Bắc.

Đông đảo nhân dân chăm chú theo dõi. Ảnh: QĐND
Đông đảo nhân dân chăm chú theo dõi. Ảnh: QĐND


6 giờ sáng
: Tại Nghĩa trang A1 (TP Điện Biên Phủ), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu đã thành kính đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên phủ, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành kính viếng các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang đồi A1. Ảnh: QĐND
Đoàn Đại biểu Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành kính viếng các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang đồi A1. Ảnh: QĐND
Đoàn Đại biểu Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành kính viếng các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang đồi A1. Ảnh: QĐND
Đoàn Đại biểu Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam  thành kính viếng các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang đồi A1. Ảnh: QĐND

Sáng nay 7-5, tại Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014). 

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để đồng bào, chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ tổng tư lệnh, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Ảnh: Minh Trường - QĐND

Quang cảnh tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Ảnh: Minh Trường - QĐND

Thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trên cơ sở đó, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tạo động lực để tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung phát triển nhanh và bền vững.

60 năm đã qua đi, kể từ khoảnh khắc lịch sử ngày 7-5-1954, huyền thoại Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng cho hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ, là bản thiên anh hùng ca về tinh thần quyết chiến, quyết thắng, là niềm tin của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới, làm nức lòng bạn bè khắp năm châu.

Trước khi diễn ra Lễ mít tinh trọng thể, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang A1. Tiếp đó là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) và diễu binh, diễu hành đường phố.