Miền Bắc rét đậm

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, một bộ phận không khí lạnh mới xuất hiện và đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. 
Miền Bắc rét đậm ảnh 1

Dự báo, từ đêm 2-12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Bắc bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 3-12, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm khá sâu, trời trở rét, vùng núi chuyển rét đậm. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nền nhiệt cao nhất ở mức 20-22 độ C, về đêm xuống 14-15 độ C. Các tỉnh vùng núi, khu vực núi cao như  Sa Pa, Mẫu Sơn… nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Theo dự báo, trong tháng 12, miền Bắc sẽ đón 4-5 đợt không khí lạnh.