Mang Tết đến với đồng bào Công giáo

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, 4 đoàn công tác CATP vừa tới các xã ở huyện Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, trân trọng trao tận tay quà chúc mừng năm mới đến bà con công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Mang Tết đến với đồng bào Công giáo ảnh 1Các đoàn công tác CATP đã trao tận tay quà Tết đến bà con giáo dân 
có hoàn cảnh khó khăn

Với tấm lòng chia sẻ tình cảm cùng đồng bào công giáo, đoàn công tác CATP do Thượng tá 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP làm trưởng đoàn đã tặng quà 75 gia đình đồng bào công giáo trên địa bàn 12 xã thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, nhà thờ Phú Mỹ, giáo xứ Lường Xá, thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên.

Huyện Phú Xuyên có 10 giáo xứ với 31 họ đạo và bà con giáo dân luôn tôn trọng pháp luật, kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Chương trình tặng quà cho đồng bào công giáo vào dịp Tết Nguyên Ất Mùi 2015 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trong thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà ai cũng có Tết. 

Đại diện các hộ gia đình công giáo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến lực lượng công an Thủ đô, chúc CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT, vì bình yên của nhân dân.

Cũng trong ngày 9-2, 2 đoàn công tác của CATP đã về 4 xã Phúc Lâm, An Tiến, Xuy Xá, Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), trao 131 xuất quà cho bà con giáo xứ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tình cảm chân tình của cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội với bà con giáo dân và mong muốn bà con giáo dân có thêm nhiều niềm vui trong dịp Tết đến xuân về. 

Thay mặt cho bà con giáo xứ, ông Trần Văn Hoạt - Trưởng ban Hành giáo, Giáo xứ Phúc Lâm rất xúc động trước sự quan tâm của CATP Hà Nội. Ông Trần Văn Hoạt nói: “Quà Tết của CATP Hà Nội đã động viên kịp thời, giúp cho những gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Ất Mùi thêm đầm ấm và nghĩa tình”

Tại địa bàn 2 xã Tân Minh và Ninh Sở (huyện Thường Tín), đoàn công tác CATP đã tới thăm hỏi, trao quà Tết tới 69 gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. 69 phần quà đã được trao tận tay bà con giáo dân  trong không khí ấm áp, mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. 

Đoàn công tác CATP đã chuyển lời cảm ơn của Ban Giám đốc CATP đến các giáo dân, trong thời gian qua đã luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời chia sẻ với cuộc sống còn nhiều khó khăn của các gia đình. Đáp lại tình cảm ấy, ông Phan Văn Chỉnh - Chính xứ La Phù thay mặt bà con giáo dân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của CATP Hà Nội, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, phối hợp với lực lượng công an giữ gìn tốt ANTT tại địa phương.