Luôn tâm huyết với sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH

ANTD.VN - Chiều 28-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự, phát biểu tại buổi gặp mặt Hội viên Câu lạc bộ Sỹ quan Công an hưu trí, thông báo tình hình ANTT, xây dựng lực lượng CAND.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm về tình hình, kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt, chiều 28-6

Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội đã phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; duy trì, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, theo đúng quy định của pháp luật và quy ước hoạt động của Câu lạc bộ.

Tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng chính sách pháp luật; giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; góp phần xây dựng và giữ gìn hình ảnh “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; củng cố, thắt chặt mối quan hệ tình cảm đồng chí đồng đội giữa cán bộ Công an nghỉ hưu, giữa cán bộ Công an nghỉ hưu với cán bộ, chiến sĩ đang công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm kính chúc các đồng chí đại biểu cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin khái quát đến các đại biểu về một số tình hình ANTT trong nước nổi lên trong thời gian qua cũng như một số tình hình liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND hiện nay. “Trong những thành tích đạt được thời gian qua của lực lượng CAND có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Công an qua các thời kỳ”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định và bày tỏ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Công an dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất tâm huyết với sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, xác định năm 2018 là "năm công tác tổ chức, cán bộ", Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án 106 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí đại biểu tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình ANTT; hỗ trợ lực lượng Công an trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANTT; và bằng các hình thức khác nhau, sẽ thường xuyên chuyển tải thông tin, hướng dẫn để nhân dân hiểu đúng về tình hình ANTT, chủ trương của lực lượng Công an, qua đó định hướng nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, góp phần ổn định ANTT.