Luôn phát huy tinh thần của người chiến sỹ Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 24-10, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với Đại tá Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố và quyết định chế độ nghỉ chờ hưu đối với 12 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, Công an cấp quận, huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian làm việc

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Nguyên Phó Giám đốc CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian làm việc.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương đánh giá, các đồng chí được nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu đợt này đều có thời gian tham gia công tác, đóng góp, cống hiến trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND nói chung, CATP Hà Nội nói riêng trên dưới 40 năm; được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu trên các lĩnh vực an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND.

Nhiều đồng chí được phân công giữ các cương vị công tác tại nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực, nhưng dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí đều vượt lên mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, đối tượng và đạt được nhiều thành tích, chiến công, góp phần vào thành tích chung của đơn vị, địa phương và của CATP; giữ vững ANCT - TTATXH trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô Hà Nội trong từng thời kỳ cách mạng và hiện nay.

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao tặng những bó hoa tươi thắm cho các đồng chí nguyên là chỉ huy, lãnh đạo các Phòng và Công an các quận, huyện thuộc CATP nhận Quyết định nghỉ hưu và chế độ nghỉ chờ hưu

“Đặc biệt, đối với Đại tá Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc CATP được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn với trên 40 năm cống hiến cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô; dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Sơn đều khẳng định trình độ năng lực công tác và tâm huyết với nghề, luôn bám sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho CBCS; góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng, lực lượng Công an Thủ đô nói chung chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" - Trung tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ.

Trong suốt quá trình công tác, chiến đấu trên dưới 40 năm công tác, dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào, các đồng chí được nhận các Quyết định nghỉ hưu và chế độ nghỉ chờ hưu đều khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, vươn lên mọi khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thật sự là "hạt nhân" đoàn kết trong đơn vị, quy tụ được CBCS gương mẫu, chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, nơi cư trú, được lãnh đạo cấp trên, nhân dân tin yêu, đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an thủ đô trong sạch, vững mạnh.

“Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, CATP và các cấp, ngành của Thành phố đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của các đồng chí trong suốt quá trình công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an Thủ đô”, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong suốt quá trình công tác, dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào các đồng chí đều khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, vươn lên mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết: “Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP luôn tin tưởng với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, bên cạnh việc chăm lo sức khỏe, gia đình, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người CAND cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng là những “cánh tay nối dài” của CATP trong việc xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia bảo vệ ANTT địa phương nơi cư trú, xây dựng mối đoàn kết và củng cố lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân với lực lượng CAND nói chung, CATP nói riêng. Đồng thời, tham gia Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí CATP Hà Nội, tiếp tục có những tham mưu đóng góp thiết thực vào các hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô”.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn bày tỏ xúc động, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể CBCS trong lực lượng CATP đã đồng hành, hiệp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân tin cậy giao phó.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, sau khi trở về sinh hoạt tại nơi cư trú, tiếp tục rèn luyện là tấm gương sáng để người thân và nhân dân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần của người chiến sỹ CAND, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ANTQ” ở cơ sở, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, có những ý kiến đóng góp quý báu, tiếp thêm kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, làm tốt hơn nữa công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới và luôn dõi theo các hoạt động của CATP, để có những đóng góp thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT - TTATXH.