Lực lượng CSGT Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTĐ -Sáng nay 19-2, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (21/2/1946-21/2/2016) cho lực lượng CSGT Thủ đô.

Dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía UBND TP Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành của TP. Đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các cấp có Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng đông đảo chỉ huy, CBCS lực lượng CSGT Thủ đô.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội

Trong diễn văn ôn lại truyền thống tự hào 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: 70 năm song hành cùng Thủ đô, cùng đất nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của lãnh đạo Bộ Công an, CATP; sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô, các thế hệ CBCS lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho tất cả những chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao quan trọng của đất nước… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè Quốc tế biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao tinh thân, trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội.

Trung tướng Phạm Dũng chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trải qua chặng đường 70 năm, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hy sinh dũng cảm ở mỗi CBCS các thế hệ Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã tiếp nối nhau vun đắp nên truyền thống tốt đẹp “Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Trong cuộc chiến đấu thầm lặng ấy đã có nhiều CBCS Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng cao nhất để phấn đấu và hành động.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an... giúp cho CATP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của CBCS lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho tập thể phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội: 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 4 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì. Đặc biệt, tháng 9-2015 Phòng Cảnh sát giao thông vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ chiến sỹ CSGT Thủ đô đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường, tác động trực tiếp tới công tác bảo vệ ANCT, ANQG và trật tự ATXH, Trung tướng Phạm Dũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như lực lượng CSGT Thủ đô thực hiện hiệu quả 4 yêu cầu trọng tâm.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Cụ thể, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS để mỗi CBCS tin tưởng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, cũng như kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; kéo giảm ùn tắc và TNGT...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, gửi lời chào trân trọng, chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, CBCS của lực lượng CSGT Thủ đô. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ANQP, ANCT, trật tự ATXH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định trong những thành tích chung của Thủ đô có sự đóng góp không nhỏ của CATP Hà Nội, cũng như lực lượng CSGT.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các Vụ, Cục nghiệp vụ đối với CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng, giúp cho CATP Hà Nội và CSGT Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khái quát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT Thủ đô cần thực hiện hiệu quả 5 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Giao thông, đi sâu vào chủ đề ATGT của năm 2016 với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nghiên cứu, tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo ATGT, giải quyết hiệu quả ùn tắc và kéo giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí; huy động tối đa các lực lượng tham gia công tác giữ gìn, đảm bảo ATGT trên địa bàn TP; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác 141; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, nâng cao ý thức, tránh nhiệm, ứng xử văn hóa... của người thực thi công vụ...

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội thay mặt lực lượng CSGT Thủ đô trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cấp, các Sở, Ban, Ngành... đã giúp đỡ lực lượng CSGT trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội. Hàng chục tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CSGT Thủ đô cũng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội...