Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Ngày 23/1, Bộ Quốc phòng - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Giao ban giữa hai đơn vị về thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ năm 2018.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2018,dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, lực lượng quân đội, công an các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07 của hai Bộ.

Hai lực lượng đã luôn hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tham luận tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sự phối hợp giữa lực lượng công an và quân đội góp phần hiệu quả trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH tại Thủ đô

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương và các cục nghiệp vụ đã nêu lên những kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa lực lượng công an - quân đội.

Bên cạnh đó một số kiến nghị cũng được các đại biểu nêu ra nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới như: Tăng cường thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cần có những quy chế rõ ràng trong việc phối hợp huấn luyện, đào tạo, diễn tập khu vực phòng thủ; nâng cao hơn nữa hỗ trợ của hai lực lượng trong công tác điều tra các vụ án và bắt truy nã…

Biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp của Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương trong năm 2018, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và gợi mở một số biện pháp, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019 để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp. 

Đó là tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm  ANQG; giữ gìn TTATXH và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. 

Hai lực lượng cần tập trung phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước; Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma tuý, tội phạm buôn bán người...; Tập trung hoàn thành nội dung Nghị định mới thay thế Nghị định số 77 để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện cho phù hợp tình hình hiện nay.