Lực lượng Công an là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Đó chính là nhận định của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ 138) TP Hà Nội, tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 do BCĐ 138 TP Hà Nội tổ chức vào sáng nay 26-2.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Đại tá Bùi Thắng Hòa, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an); đồng chí Trần Bạch Đằng, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo thành ủy, đồng chí Nguyễn Công Bằng, Phó Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể (thành viên BCĐ 138); các đồng chí Trưởng BCĐ 138 và Chủ tịch UBMTTQ các quận, huyện, thị xã.

Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP, Phó BCĐ 138 TP chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các phòng nghiệp vụ công an TP Hà Nội…

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Trong năm 2015, BCĐ 138 các cấp của thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả định hướng chủ trương của Đảng nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc điểm công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ có hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT; công tác tham mưu đảm bảo tốt các yêu cầu nhạy bén, sát, đúng, kịp thời, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết các điểm nóng, phức tạp.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và đảm bảo; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm đã được cấp ủy chính quyền các cấp chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, mang tính chuyên sâu và có sự lan tỏa rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại bộ phận quần chúng nhân dân về trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng thành phố cùng Thiếu tướng Bạch Thành Định tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, duy trì; lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở đã được quan tâm chăm lo, nhất là về chất lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; công tác thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các ban ngành, đoàn thể tham gia công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị lần này, nhiều tham luận của các đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến cho thấy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng đạt hiệu quả cao. Thông qua hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua, Cờ dẫn đầu khối bảo vệ dân phố và Công an xã, Bằng khen và danh hiệu đơn vị quyết thắng…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản lưu ý các đơn vị thành viên BCĐ 138 tiếp tục tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch… của Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố; tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, BCĐ 138 quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới và các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị...

Đặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt (Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp…) trong đó lực lượng công an xác định là lực lượng nòng cốt. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở cần phải được thực hiện kịp thời tạo sự khích lệ, động viên để phong trào ngày càng phát triển, sâu rộng, nhưng tránh phô trương hình thức…