Lực lượng Cảnh sát Môi trường CATP Hà Nội sẻ chia yêu thương, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Là “khắc tinh” của tội phạm trong lĩnh vực môi trường, nhiều vụ án lớn vi phạm về quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, khoáng sản, an toàn thực phẩm… liên tục được Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Cảnh sát môi trường) CATP Hà Nội triệt phá thành công… Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, những chiến công nổi bật, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội luôn đau đáu hướng tới bà con vùng cao, vùng sâu, những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội tặng quà cho các em học sinh trường THCS Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Chặng đường phát triển

Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội được thành lập ngày 18-10-2007. Hiện đơn vị có gần 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS), biên chế thành 6 Đội công tác gồm: Đội Tham mưu - Kiểm định; Đội phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, môi trường đô thị; Đội phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học, nông nghiệp, nông thôn, làng nghề; Đội phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và các lĩnh vực khác; Đội phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực công nghiệp và Đội phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hơn 11 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP từng bước được kiện toàn về mô hình tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất... đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thủ đô.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP trên địa bàn thành phố... 

Từ khi thành lập đến này, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội và lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện và đấu tranh hơn 40.000 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và ATTP trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều chuyên án lớn, có tiếng vang về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, bảo vệ động vật nguy hiểm quý hiếm, vi phạm vệ sinh ATTP...

Với những thành tích xuất sắc trên, hơn 1.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Phòng Cảnh sát Môi trường đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; tập thể Đội và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Những chiếc tàu khai thác cát có công suất lớn bị Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội bắt giữ khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Từ những chiến công vang dội…

Năm 2018, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Cục Cảnh sát Môi trường; căn cứ chương trình công tác năm của phòng và của CATP, lực lượng Cảnh sát Môi trường, CATP đã phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý 6.890 vụ/7.026 đối tượng (đạt 153% chỉ tiêu năm 2018); chuyển cơ quan điều tra 65 vụ/99 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 6.645 vụ với số tiền gần 40 tỷ đồng (đạt 160% chỉ tiêu năm 2018).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, nhiều vụ án lớn trong các lĩnh vực vi phạm pháp luật về môi trường, đã được triệt phá thành công. Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện, tổ chức bắt giữ, xử lý 50 vụ vi phạm về quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm; trong đó có 7 vụ buôn bán, vận chuyển ngà voi, 1 vụ vận chuyển, buôn bán sừng tê giác.

Tháng 6-2018, từ nguồn tin do Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội trực tiếp thu thập, Phòng Cảnh sát Môi trường đã đề xuất Ban Giám đốc CATP xác lập 3 chuyên án, phối hợp với đơn vị chức năng khám phá thành công, bắt giam 4 đối tượng, thu giữ 379,8kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi.

Đối với lĩnh vực phòng, chống tội phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản, đa dạng sinh học, nông nghiệp nông thôn, làng nghề, tình hình bước đầu đã được kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả. Số vụ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép giảm từ 206 vụ năm 2017 xuống còn 163 vụ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội thông tin, năm 2018, lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện, kiểm tra, xử lý 265 vụ/303 đối tượng, 3 tổ chức vi phạm các quy định về khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Có những thời điểm, 1 ngày tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường liên tiếp bắt giữ gần chục vụ khai thác cát trái phép, khiến cho các đối tượng vi phạm cũng “chùn” tay.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP đã khám phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về lĩnh vực môi trường và ATTP, nhất là hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm của động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm... Đặc biệt, Đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện và phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đấu tranh với 2 đường dây buôn lậu thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn; đã bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ trên 60.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu và nhiều phương tiện được các đối tượng được các đối tượng sử dụng vào việc buôn lậu thuốc lá.

Đến sự chia sẻ yêu thương 

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội cho biết, bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS thì công tác xây dựng lực lượng, giáo dục đạo đức tư tưởng chính trị người chiến sĩ CAND cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Phòng Cảnh sát Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức cho CBCS giao lưu, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm với lực lượng Cảnh sát Môi trường công an các tỉnh, thành phố, gắn với thực tiễn.

Ngày 7-8-2018, Phòng Cảnh sát Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn, báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Môi trường đã tặng 1 bộ máy vi tính và 10 bộ ghế đá cho Ban quản lý Khu lưu niệm; đồng thời thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, dịp cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát Môi trường tiếp tục tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích Nhà tù Sơn La; thăm, tặng quà đồng bào xã Nậm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) và giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác với CBCS Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Sơn La.

“Đây là địa phương gặp nhiều khó khăn, là địa bàn vùng cao, thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ đầu nguồn, đặc biệt là trận lũ lịch sử vào đầu tháng 8-2017 đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nậm Păm, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường đã tổ chức phát động trong toàn đơn vị (với hơn 90 CBCS) tự nguyện trích một phần lương của mình để mua quà tặng cho học sinh địa phương”, Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết.  

Trong đợt công tác vừa qua, CBCS Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội đã vận động mua được 320 chiếc áo đồng phục mùa đông, 320 áo rét, 320 đôi giày tặng cho 100% học sinh của trường THCS Nậm Păm và 120 suất học bổng cho các em học sinh của trường THCS Nậm Păm có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng cho 11 lớp thuộc trường Tiểu học Nậm Păm 5.000 cuốn vở và nhiều đồ dùng học tập khác.

“Những chương trình về nguồn, hướng tới bà con vùng cao, vùng sâu, những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc phần nào giúp cho cán bộ chiến sĩ đức tính biết yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thặt chặt tình người nơi vùng cao. Các hoạt động về nguồn và tặng quà cho học sinh vùng cao bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt cũng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là những cán bộ trẻ; đồng thời tạo hình ảnh đẹp về những cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Trần Anh Tuấn (Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội)