Lộn xộn giao thông giờ cao điểm

ANTD.VN - Cả dọc trục đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong giờ cao điểm giao thông ùn tắc nghiêm trọng. 

Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 không khỏi bức xúc khi nhắc đến việc đảm bảo TTATGT dọc trục đường Nguyễn Khang, Yên Hòa. Với diện tích mặt đường chỉ nhỉnh hơn 8 mét, không đủ điều kiện để tổ chức trông giữ xe, song hiện nay trên tuyến đường này tình trạng xe ô tô dừng, đỗ vẫn diễn ra tràn lan. “Ở một số đoạn do yếu tố lịch sử để lại nên vẫn có việc xe dừng, đỗ. Tuy nhiên tình trạng này lại diễn ra dọc trục đường Nguyễn Khang, khiến xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại đây, nhất là trong giờ cao điểm” - Đại úy Trần Quang Chinh cho biết.

Ngã ba Nguyễn Khang - cầu 381 trong giờ cao điểm giao thông phức tạp

Để giải quyết ùn tắc, Đội CSGT số 6 đã bố trí CSGT làm nhiệm vụ vào các giờ cao điểm tại cầu 361 nối từ phố Vũ Phạm Hàm sang Đường Láng. Đây là ngã tư lớn, mật độ phương tiện đông, nên dù khó khăn về lực lượng song Đội CSGT số 6 vẫn cố gắng bố trí CBCS phân luồng, chống ùn tắc.

Đối với những cầu đi vào các ngõ như 381 Nguyễn Khang, cầu Cót, Yên Hòa, công tác phân luồng, chống ùn tắc được giao cho lực lượng CAP Yên Hòa đảm nhiệm. Việc phân định rõ tuyến, vị trí làm nhiệm vụ này cũng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, kéo lực lượng CSTT, CAP chống ùn tắc trên địa bàn.

Ùn tắc càng xảy ra nghiêm trọng khi ngoài xe ô tô cá nhân, xe máy, còn có cả tuyến xe buýt đi qua

Xe máy, ô tô đi qua đây tạo thành một mớ bòng bong, nút chặt ngã tư trên. Ùn tắc xảy ra vài giờ đồng hồ. Ngoài xe ô tô, xe máy, đường Nguyễn Khang còn có tuyến xe buýt 105 đi qua càng khiến cho giao thông thêm ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.

Trong thời gian triển khai Mệnh lệnh 02 của Giám đốc CATP, đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp quyết liệt hơn nữa để giải quyết tình trạng này.