Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu

ANTĐ - Trong những ngày gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. 

Lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gà lậu

12h30 ngày 25-6, tại km 52 - Quốc lộ 1A, địa phận thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), tổ công tác CAH Chi Lăng đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô BKS: 29C - 131.89, do Nguyễn Thanh Hiền, SN 1984, trú tại thị trấn Quán Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, đang vận chuyển 975 con chim bồ câu không rõ nguồn gốc về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Ngày 22-6, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A, địa phận xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Công an sở tại đã bắt giữ xe ôtô BKS: 98H - 3861 đang vận chuyển 640 con chim bồ câu. Toàn bộ số chim bồ câu này được làm rõ đều nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch và chưa qua kiểm dịch. 

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, hoạt động của các đối tượng buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam nói chung, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ nói riêng tại các tuyến biên giới đang có diễn biến phức tạp. Gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán gia cầm nhập lậu. Đáng chú ý, số gia cầm lọt qua biên giới đều không được kiểm dịch từ phía Trung Quốc và mối lo về dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Mới đây nhất, vào lúc 0h30 ngày 26-6, tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải BKS: 98C-03.190, đang vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa nhiều lồng sắt đựng gần 2.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc. Chủ hàng kiêm lái xe là Dương Văn Hòa, SN 1987, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, khai nhận mua gom số gia cầm giống nhập lậu với giá 10.000đ/con từ biên giới, mục đích đưa về các tỉnh phía sâu trong nội địa bán với giá gấp đôi để kiếm lời. 

Trước đó, vào hồi 4h30 sáng 22-6, tại Quốc lộ 1A, địa phận xã Mai Pha - TP Lạng Sơn, CATP Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô BKS: 12C - 013.13 đang vận chuyển gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ xe là Lý Ngọc Cảnh, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều lồng chứa gà, tổng cộng 960kg. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số gà trên là loại gà siêu trứng, sau khi hết thời kỳ cho trứng, các chủ trang trại ở Trung Quốc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, các chủ trang trại đã bán với giá rẻ và một số người Việt Nam đã mua gom gà loại thải, rồi đưa vào nội địa tiêu thụ, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngay sau khi lập biên bản tịch thu, số gia cầm  nhập lậu nói trên đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiêu hủy.