Lên cao 1.200m ngắm ruộng

ANTĐ - Tọa lạc ở độ cao 1.200m, Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) được mệnh danh là “nóc nhà” của xứ Mường Bi - một trong bốn xứ Mường cổ xưa nhất của toàn xứ Mường Hòa Bình.
Những cung đường ngoằn ngoèo dẫn đến Lũng Vân nhìn từ trên cao hệt như những sợi chỉ mỏng manh uốn quanh các dãy núi, mây trắng vờn quanh khoảng không mênh mông càng làm nơi đây trở nên hư ảo. Đến Lũng Vân đẹp nhất là vào thời điểm từ sau tết đến tháng tư hàng năm, đó là lúc có nhiều mây bao phủ nhất. Mây bắt đầu nhiều từ chiều tối và đến sáng sớm hôm sau tan dần, đến giữa trưa thì trời quang hẳn. Cũng bởi thế nơi này còn được biết đến với tên gọi “Thung Mây”. Ngoài ra, người ta còn đặt cho Lũng Vân một tên gọi thú vị khác là “Thung lũng trường thọ” bởi lẽ người Lũng Vân “trộm vía” có tuổi thọ rất cao, có hàng chục cụ đã bước qua tuổi 100, còn các cụ hưởng thọ 80 tuổi thì nhiều không đếm nổi.

Không chỉ là xứ xở của mây, Lũng Vân còn là nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn. Ruộng bậc thang của người Mường ở đây không giống như của người Mông. Nói thế là bởi nếu ruộng người Mường thường tập trung ở những chỗ thung lũng gần nguồn nước thì ruộng của người Mông lại “leo“ tít lên trên đỉnh núi cao.

Nếu định “cưỡi ngựa sắt” (xe máy) đến Lũng Vân, bạn có thể đi theo trục đường Quốc lộ 6. Lũng Vân không xa lắm, nơi này chỉ cách trung tâm huyện Tân Lạc khoảng 20km, còn nếu tính từ đường Quốc lộ 6 thì cách chừng 13km. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn giải pháp an toàn bằng việc đi xe ô tô khách. Từ Hà Nội bạn có thể theo xe khách lên trung tâm thành phố Hòa Bình, nếu đến vào khoảng chiều tối, bạn nên nghỉ lại ở đây để sáng sớm có thể bắt xe buýt lên thị trấn Mường Khến (huyện lỵ của Tân Lạc). Tại đây, bạn có thể hỏi thuê một chiếc xe ô tô nhỏ đi lên Lũng Vân, vì xã vùng cao Lũng Vân một ngày chỉ có một chuyến xe lên đó vào buổi chiều. Từ Mường Khến đến Lũng Vân là 13km, xe đi theo tỉnh lộ 440, qua Địch Giáo, Quyết Chiến, Dốc Mùn. 

Từ Lũng Vân, bạn cũng có thể theo đường mòn để băng qua Pù Luông. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm khu bảo tồn Ngọc Sơn - Ngổ Luông để thưởng ngoạn những khung cảnh hoang sơ và đặc biệt đừng bỏ qua món thịt lợn Mường với giá chỉ khoảng 65.000/kg.