Lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết “Gương sáng thanh niên tình nguyện”

ANTĐ - Nhằm thiết thực hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”; hướng tới kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện, ngày 15-1,Tạp chí Thanh niên kết hợp với Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam và Trung tâm tình nguyện quốc gia đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Gương sáng thanh niên tình nguyện” và khai mạc triển lãm ảnh Tự hào 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000-2014). 

Cuộc thi tập trung phản ánh, giới thiệu về các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên tình nguyện trên khắp các lĩnh vực; về vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sau hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 1098 bài dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc, qua đó đã chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, 1 giải tập thể.

Có thể nói, hoạt động này đã góp phần khẳng định Tạp chí Thanh Niên qua 53 năm xây dựng và phát triển không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan lí luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực phía sau trang báo hướng tới cộng đồng, cổ vũ phong trào, thúc đẩy các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện.

Tại lễ trao giải, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cũng tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Tự hào 15 năm thanh niên tình nguyện" với gần 200 hình ảnh tiêu biểu được trưng bày. Triển lãm góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế về hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong suốt 15 năm qua trên nhiều lĩnh vực, bằng các chương trình, chiến dịch phong phú, thiết thực như: Ngày thứ bảy tình nguyện, tháng An toàn giao thông, Tình nguyện mùa Đông, Xuân biên giới, Tết hải đảo…Tất cả không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn mang lại những giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hình thành được thế hệ thanh niên kiên cường, yêu nước có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.