Lấy lại sức bật tăng trưởng

ANTĐ - Tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2014, Thủ tướng Chính phủ nhận định, ngành Công Thương có thể đạt mức tăng trưởng 7,2-7,5%, qua đó đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm nay đạt 5,8%. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan, toàn ngành có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 7%. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tỏ ra thận trọng khi đánh giá về triển vọng phục hồi và khởi sắc của nền kinh tế.

Đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhận định, mặc dù còn những khó khăn nội tại, nhưng kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Bằng chứng là tăng trưởng GDP 9 tháng qua ước đạt 5,62%, vượt dự đoán cách đây 1 tháng. Không ai nghĩ tăng trưởng GDP quý III sẽ đạt tới 6,19%. Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ 2 năm trước.

Dù vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội không tỏ ra lạc quan và cho rằng, khi muốn đánh giá xu hướng kinh tế phục hồi, cần một tầm nhìn dài hơn là xem xét diễn tiến của từng quý. Năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP đạt ở mức 6,24%, đến năm 2012 tụt xuống còn 5,25% và năm 2013 là 5,42%. Năm nay có thể đạt được tốc độ tăng hơn năm ngoái nhưng không nhiều. Như vậy, chưa thể khẳng định xu hướng phục hồi trở lại của nền kinh tế dù đã thoát đáy. Quan điểm của Ủy ban này nhấn mạnh đến một vấn đề đặt ra với kinh tế nước ta trong suốt 3 năm qua. Đó là, việc kiểm soát lạm phát đạt được ở mức thấp đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Song nếu quá thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến duy trì, phát triển doanh nghiệp, việc làm và tăng trưởng kinh tế. Không phủ nhận việc kiểm soát tốt lạm phát trong 3 năm qua, nhưng Ủy ban Kinh tế lưu ý, việc thắt chặt một số chính sách sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi nguồn vốn phụ thuộc quá lớn vào vốn vay của các ngân hàng thương mại cũng như tác động trực tiếp tới ngân hàng.

Nhiều chuyên gia cũng đồng thuận với đánh giá của Ủy ban Kinh tế. Trong một báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng nhận định, tổng cầu và tổng mức bán lẻ hàng hóa dù được cải thiện nhưng còn thấp, đặc biệt là chưa đủ lực tạo sức bật cho toàn bộ nền kinh tế ở cả phía đầu tư và tiêu dùng. Vấn đề này sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào đầu tuần sau.