Lao vào tiền ảo là… vực sâu

ANTD.VN - Thiên hạ đang sôi sục về đồng tiền ảo bitcoin. Ông có hiểu bitcoin thực chất là gì không?

- Hiểu biết của tôi cũng nông cạn, chẳng hơn gì ông đâu. Nói nôm na thế này, ảo tức là không phải thật. Bitcoin không phải là tiền vì tiền phải được ngân hàng phát hành và kiểm soát. Trên thế giới, không có bất kỳ quốc gia nào phát hành bitcoin cả.

- Ông thông hiểu hơn tôi tưởng nhiều. Vậy xin hỏi tại sao làn sóng đầu tư bitcoin lại có sức hút khủng khiếp đến thế?

- Ông ơi, vì đa số mọi người coi bitcoin là sản phẩm đầu cơ và chuyển tiền ẩn danh. Họ lao như thiêu thân để thử vận may trong cơn sốt ảo này. Đây cũng là miếng mồi béo bở để lừa đảo.

- Như vậy, người ta đổ xô vào để kiếm lời, nói trắng ra là đầu cơ. Thế khi “bong bóng” đầu cơ nổ tung thì ai sẽ hứng chịu hả ông?

- Sao ông lo xa thế? Giới chuyên gia còn nhìn xa trông rộng hơn nên đề xuất Nhà nước cần có hành lang pháp lý, qua đó sẽ minh bạch thị trường mua bán, kiểm soát được hoạt động phạm tội, giảm thiểu rủi ro cho người tham gia.

- Đó là ở tầm vĩ mô, còn với người dân, theo tôi có thân thì phải giữ. Tiền thật mà đầu cơ, đánh bạc, rửa tiền còn “chết” không kịp ngáp, huống chi lao vào tiền ảo là vực sâu.