Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

ANTĐ -  Chiều 4-3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng tiếp ngài Hiroshi Fukada Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đón tiếp ngài Hiroshi Fukada Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ảnh 2Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón tiếp ngài Hiroshi Fukada
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong không khí thân tình, ấm cúng, ngài Hiroshi Fukada đã gửi lời chúc mừng đến Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tín nhiệm giao phó trọng trách lãnh đạo Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, tại Hà Nội, công trình cầu Nhật Tân không chỉ là công trình hiện đại bậc nhất khu vực, đại diện cho nhiều công trình hạ tầng quan trọng sử dụng vốn ODA viện trợ của Nhật Bản, mà còn là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực và hiệu quả của ngài  Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ đối với các công trình trọng điểm của TP Hà Nội. Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn ngài Hiroshi Fukada tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội với các nhà đầu tư Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác toàn diện về văn hóa, xã hội, kết nghĩa với một số thành phố của Nhật Bản…

Ngài Hiroshi Fukada khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng đẩy mạnh giúp đỡ TP Hà Nội trong thời gian tới, tiếp tục hợp tác hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích bền vững cho cả hai bên.