Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại quận Đống Đa

ANTD.VN - Đồng chí Nguyễn Huệ Cán – cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu và Thiếu tướng Phan Văn Lai… là 3 trong 45 đảng viên lão thành của quận Đống Đa được nhận Huy hiệu Đảng cao quý chiều 14-5.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Huệ Cán

Chiều nay, 14-5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 19-5-2020 tại Quận ủy Đống Đa.

Đợt này, toàn quận Đống Đa có 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 38 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Do tình hình sức khỏe nên tại buổi trao tặng diễn ra ở Quận ủy Đống Đa chiều nay chỉ có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm và 16 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tham dự.

Nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại buổi trao tặng là đồng chí Nguyễn Huệ Cán (tức Nguyễn Địch), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là chuyên viên cao cấp Vụ pháp luật - Văn phòng Quốc hội và Hội đồng nhà nước. Hiện đồng chí sinh hoạt tại chi bộ 6, Đảng bộ phường Nam Đồng.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Trong số các đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại buổi trao tặng có: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu (tức Sầm Ích Hướng), Đại tá, nguyên Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Anh hùng thi đua ái quốc, hiện sinh hoạt tại chi bộ 7, Đảng bộ phường Quang Trung;

Hay Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Công an (hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ 21, Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa); đồng chí Phan Tất Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Bưu điện, hiện sinh hoạt tại chi bộ 5A Đảng bộ phường Thổ Quan…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố trao tặng Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng và tri ân của Đảng, Nhà nước với công lao đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Bí thư Quận ủy Đống Đa chụp ảnh với các đảng viên lão thành

Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng năm nay càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh thành phố và cả nước vừa vượt qua giai đoạn rất khó khăn và bước đầu kiểm soát được đại dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục nêu gương, quan tâm theo dõi, đóng góp chung vào thành công của Đảng bộ quận nói riêng, sự phát triển của thành phố và đất nước nói chung.

Xúc động và tự hào khi được Đảng trao tặng Huy hiệu cao quý, đại diện cho các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Thiếu tướng Phan Văn Lai bày tỏ, đây là phần tặng có ý nghĩa thiêng liêng song nó cũng là lời nhắc nhở mỗi đảng viên cộng sản phải luôn kiên trung, gương mẫu và luôn tin tưởng vào con đường mà mình đã lựa chọn.