Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

ANTD.VN - Chiều nay, 5-4 (tức mùng 9 tháng 3 năm Đinh Dậu), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), đoàn đại biểu lãnh đạo, cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, tri ân công đức tổ tiên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại Đền Hạ

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Về phía lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng dự, có đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.  

Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ ơn công đức tổ tiên là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhớ về các Vua Hùng là nhớ về thời đại mở đầu dựng nước – Nhà nước Văn Lang độc lập, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của dân tộc, quốc gia sau này. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng.

Đoàn dâng hương tại Đền Thượng

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu đã dâng hương, hoa tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông để con cháu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh; cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an. 

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tại Đền Giếng, Đền Thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Bằng tình cảm, vinh dự và trách nhiệm với di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tham gia công đức, tôn tạo, tu bổ và xây dựng một số công trình tại Đền Hùng, góp phần xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng xứng tầm là nơi thờ tự tổ tiên của dân tộc.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại Đền Đức Quốc tổ Lạc Long Quân 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2017 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 1 đến 6-4 (tức từ mùng 5 đến mùng 10 tháng Ba năm Đinh Dậu) do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. Là 1 trong 4 tỉnh thành phố tham gia góp giỗ năm nay, thành phố Hà Nội đã trao kinh phí 1 tỷ đồng góp giỗ cho tỉnh Phú Thọ. 

Trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương, rất đông người dân về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Theo Ban Tổ chức lễ hội, Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017 dự kiến thu hút 6-8 triệu người dân trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài về thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, tri ân công đức tổ tiên và tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú, ý nghĩa.