Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

ANTD.VN - Sáng 29-6, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2017), Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn đã làm lễ viếng và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9 và Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thỉnh chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tại Nghĩa trang Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn xúc động nói: “Thay mặt đoàn xin bày tỏ lòng tri ân về những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho độc lập của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi nguyện noi gương các anh hùng liệt sỹ, tiếp tục phấn đấu đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Thủ đô Hà Nội ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ hằng mong ước”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn ảnh 2

Đoàn đại biểu TP Hà Nội làm lễ viếng, tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nghĩa trang cấp quốc gia, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, cách trung tâm TP Đông Hà khoảng 38km về phía Tây Bắc.

Có 10.263 phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước được quy tụ tại đây. Nghĩa trang có tổng diện tích 140.000m2, được khởi công xây dựng vào ngày 24-10-1975 và hoàn thành vào ngày 10-4-1977.

Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Lãnh đạo TP Hà Nội thắp hương tại phần mộ các anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú của Thủ đô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Rời Nghĩa trang Trường Sơn, Đoàn đại biểu TP Hà Nội tiếp tục đến dâng hương và viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến thăm và viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang đường 9

Ghi sổ lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn viết: “Mỗi lần trở lại nơi đây, mỗi người chúng tôi cùng cảm thấy những việc mình đã làm so với sự hy sinh của các anh là quá nhỏ bé. Nghĩ về điều này, chúng tôi thật tự hào vì lớp cha anh mình - một thế hệ luôn sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân. Sự hy sinh của các anh sẽ mãi là động lực để lớp lớp thế hệ hôm nay phấn đấu và noi theo”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn ảnh 5

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thắp hương tri ân các liệt sỹ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị

Chia sẻ về công tác đền ơn, đáp nghĩa và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, thời gian qua, các cấp các ngành của thành phố đã vào cuộc hết sức tích cực, đặc biệt là quan tâm đến việc tri ân với các gia đình chính sách, người có công. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành hơn 1.000 căn nhà cho gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Các cấp, ngành đều tổ chức các hoạt động hết sức thiết thực.

“Sự có mặt của Đoàn đại biểu TP Hà Nội, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đến thăm Quảng Trị, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị cũng là việc làm thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sự tri ân với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước và giành độc lập, tự do cho dân tộc”, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định.

Thế hệ trẻ được hun đúc tinh thần yêu nước và sống có trách nhiệm thông qua các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết thêm: “Tới đây, thanh niên Thủ đô cũng sẽ có đoàn về thăm Quảng Trị, tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Hoạt động này sẽ góp phần tăng cường sự giáo dục về truyền thống anh hùng của dân tộc, sự hy sinh vẻ vang của các lớp thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, hun đúc tinh thần yêu nước và sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ”.