Lãnh đạo CATP thăm chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - Thay mặt Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó giám đốc CATP đã tới bệnh viện Việt Đức ân cần hỏi thăm sức khoẻ của đồng chí Thuấn và trao quá, động viên gia đình khắc phục khó khăn, chăm sóc giúp đồng chí Thuấn chóng bình phục sức khoẻ trở về đơn vị cùng đồng đội tiếp tục công tác và chiến đấu trên mặt trận giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
>>>Ban Thanh niên CATP: Thăm và chúc tết CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

Lãnh đạo CATP thăm chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - Thay mặt Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó giám đốc CATP đã tới bệnh viện Việt Đức ân cần hỏi thăm sức khoẻ của đồng chí Thuấn và trao quá, động viên gia đình khắc phục khó khăn, chăm sóc giúp đồng chí Thuấn chóng bình phục sức khoẻ trở về đơn vị cùng đồng đội tiếp tục công tác và chiến đấu trên mặt trận giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
>>>Ban Thanh niên CATP: Thăm và chúc tết CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP trao quà, chúc Tết đồng chí Thuấn và gia đình.
Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP trao quà, chúc Tết đồng chí Thuấn và gia đình.

4h52 ngày 27-1, nhận được tin báo cháy xảy ra cháy tại một ngôi chùa ở Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC- CATP cùng đồng đội khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Tới đia điểm xảy ra cháy, đồng chí Nguyễn Đức Thuấn cùng đồng đội không ngại nguy hiểm, xông vào dập tắt ngọn lửa.

Trong khi chữa cháy, mái của ngôi chùa bị sập làm đổ bức tường đè lên người đồng chí Thuấn cùng 2 đồng đội bị thương; trong đó đồng chí Thuấn bị thương nặng nhất (vùng xương chậu và bàng quang).

Do bị thương nhẹ, 2 chiến sỹ của đơn vị được chuyển về điều trị tại Bệnh viện 198 Bộ Công an, còn đồng chí Thuấn đã được các y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức mổ, tận tình cứu chữa, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được tin đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC bị thương trong khi làm nhiệm vụ, thay mặt Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó giám đốc CATP đã tới bệnh viện Việt Đức ân cần hỏi thăm sức khoẻ của đồng chí Thuấn và trao quà, động viên gia đình khắc phục khó khăn, chăm sóc giúp đồng chí Thuấn chóng bình phục sức khoẻ trở về đơn vị cùng đồng đội tiếp tục công tác và chiến đấu trên mặt trận giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thay mặt Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã gửi lời chúc tới đồng chí Nguyễn Đức Thuấn cùng gia đình năm mới sức khoẻ, hạnh phúc.

Chiều 27-1, ông Đình Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hà Nội cũng đã tới Bệnh viện Việt Đức trao số tiền bảo hiểm cho đồng chí Nguyễn Đức Thuấn.

Trung Hiếu