Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm, tặng quà chúc Tết CBCS mắc bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, sáng 1-2, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 2 cán bộ chiến sỹ bị bệnh hiểm nghèo. Cùng đi với đồng chí Phó Giám đốc có đại diện một số phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Đến tặng quà, chúc Tết đồng chí Nguyễn Đình Trường, cán bộ Phòng CSHS, CATP Hà Nội, tại nhà riêng, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, gia đình đồng chí Nguyễn Đình Trường.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng chí Nguyễn Đình Trường

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc dặn dò, động viên đồng chí Nguyễn Đình Trường phát huy tinh thần, nghị lực, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, cùng gia đình đón xuân Bính Thân 2016 hạnh phúc, may mắn.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Nguyễn Đình Trường thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác, đồng thời hứa dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn phát huy tinh thần, ý chí kiên cường, gang thép của người chiến sĩ CSHS chiến thắng mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, chú Tết đồng chí Nguyễn Đình Trường năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn

Cũng trong sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm Đại tá, thương binh Phan Cao Thu, Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội, đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Trong không khí vui vẻ, đầm ấm, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã ân cần thăm hỏi tình hình điều trị, sức khỏe của Đại tá Phan Cao Thu.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng quà chúc Tết Đại tá Phan Cao Thu cùng gia đình

Vui mừng trước những thông tin khả quan về công tác điều trị của Đại tá Phan Cao Thu, đồng thời nhân dịp xuân mới Bính Thân, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Giám đốc Nguyễn Duy Ngọc đã tặng quà, chúc Đại tá Phan Cao Thu mạnh khỏe, nghị lực để chiến thắng bệnh tật, cùng gia đình đón xuân mới hạnh phúc, bình an.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Phan Cao Thu trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời qua đồng chí Phó Giám đốc nhờ chuyển lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã luôn quan tâm, động viên CBCS mắc bệnh hiểm nghèo.