Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ TNGT ở Long Biên

ANTĐ - Sáng 1-3, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản cùng đoàn công tác CATP đã đến chia buồn, động viên với gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Ân cần động viên thân nhân các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, mong muốn mọi người cố gắng vượt qua những mất mát đau thương, vươn lên trong cuộc sống, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP.Hà Nội thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với CAQ.Long Biên nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần
động viên gia đình các nạn nhân

Liên quan đến vụ việc này, chiều 29-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này và tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Vinh (38 tuổi, trú tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), là lái xe Camry để xảy ra tai nạn.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác đến
viếng các nạn nhân 

Theo điều tra ban đầu, kết quả giám định cho thấy trong máu của Vinh có nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh khai nhận vào khoảng 7h sáng 29-2, đã lấy ô tô của khách đến rửa xe rồi điều khiển. Bản thân không có bằng lái, và điều khiển xe trong tình trạng vừa sử dụng chất kích thích nên khi đi đến đoạn phố Ái Mộ, không làm chủ tốc độ, để xe ô tô này đã lao thẳng vào các nạn nhân.