Lãnh đạo Bộ Công an: Đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước Lào

ANTD.VN - Chiều 16-3, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã đồng chủ trì tổ chức lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào cho các cá nhân của Bộ Công an Việt Nam. 

Cũng tại buổi lễ, Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao Bằng Tiến sỹ danh dự cho Trung tướng Sổm-kẹo Si-la-vông, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào.

Năm 2016, Lào được giao chức Chủ tịch Ủy ban các đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR) và đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế giữa các nước trong khu vực. Với tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ Bộ An ninh Lào trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế do Lào đăng cai.

Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chính phủ nước CHDCND Lào giao Bộ An ninh Lào phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và 6 Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân thuộc các Tổng cục, Cục của Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Sổm-kẹo Si-la-vông, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam 

Ngoài ra, Chính phủ nước CHDCND Lào cũng đã trao Huy chương Lao động cho 32 chuyên gia của Bộ Công an Việt Nam sang giúp Lào trong năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Sổm-kẹo Si-la-vông, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào khẳng định, việc trao Huân chương, Huy chương cho các cá nhân của Bộ Công an Việt Nam là ghi nhận sự đóng góp của sỹ quan công an Việt Nam đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị quốc tế đã diễn ra trong năm vừa qua do Nhà nước Lào đăng cai.

Đáp lại thịnh tình của các bạn Lào, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định trong nhiều năm qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã thường xuyên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT. “Với bề dày truyền thống đã được thử thách qua lịch sử vẻ vang của hai dân tộc Việt - Lào, tôi tin tưởng mối quan hệ thủy chung son sắt Việt - Lào ngày càng được giữ gìn, vun đắp và phát triển” - Thượng tướng Tô Lâm bày tỏ.