Lắng nghe, tìm hiểu bức xúc của dân để xây dựng luật sát thực tiễn

ANTĐ - Sáng 9-5, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 TP Hà Nội đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận Hà Đông.

Lắng nghe, tìm hiểu bức xúc của dân để xây dựng luật sát thực tiễn ảnh 1Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 TP Hà Nội, tiếp xúc cử tri
 tại quận Hà Đông

5 ứng viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 TP Hà Nội (các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy) gồm: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; ông Tạ Văn Thảo, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 TP Hà Nội; bà Đào Tú Hoa, Thẩm phán trung cấp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Trình bày Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XIV, cả 5 người ứng cử đều cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, trở thành cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. 

Về các chương trình hành động riêng, bà Đào Tú Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, với kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình học tập và công tác về chuyên ngành luật, bà sẽ tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi pháp luật. Bà Đào Tú Hoa cũng nhấn mạnh các vấn đề quan tâm như bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phòng chống oan sai, phòng chống tham nhũng...

Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội và HĐND TP, dành nhiều thời gian, thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri. Nhiệm vụ thứ hai là thực hiện với trách nhiệm cao nhất chức năng giám sát của Quốc hội, đặc biệt ở các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như chính sách phát triển kinh tế – xã hội, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị... Thứ ba là tham gia nghiêm túc, trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lắng nghe, tìm hiểu bức xúc của dân để xây dựng luật sát thực tiễn ảnh 2Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động
Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 TP Hà Nội khẳng định, sẽ thực hiện tốt vị trí vai trò của đại biểu Quốc hội. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, việc làm, ông Tạ Văn Thảo cho biết sẽ đóng góp vào việc đảm bảo thị trường lao động hoạt động có hiệu quả, quan tâm lĩnh vực đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phân tích dự báo thị trường lao động, nghiên cứu chiến lược tạo việc làm, thúc đẩy năng suất lao động...

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết sẽ tham gia vào các nhiệm vụ của Quốc hội, trong đó với nhiệm vụ lập pháp. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh cho rằng, cần phải bàn đến đời sống của nhân dân, các vấn đề nhân dân đang lo lắng, bức xúc nhất như chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là vấn đề Biển Đông; Thực hiện giám sát tối cao để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề xuất hoàn thiện thêm thể chế để cá nhân từng đại biểu thực hiện quyền giám sát.

Trong khi đó, ứng cử viên Nguyễn Phi Thường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nhấn mạnh, sẽ tích cực đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế xã hội; có giải pháp để tranh thủ nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, hoàn chỉnh quy hoạch giao thông và thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và giảm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, ứng của viên Nguyễn Phi Thường cho biết, sẽ góp phần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...