Lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri

ANTĐ - Tiếp tục thực hiện việc báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khóa XIII, chiều 10-12, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 5, gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của QH và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành - đoàn thể địa phương; Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Thanh tra TP Hà Nội cùng các Sở - Ngành liên quan.

Háo hức chờ ngày tiếp xúc cử tri

Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ khai mạc buổi tiếp xúc cử tri, nhưng tại Hội trường UBND xã Đức Thượng, đã có mặt rất đông bà con các xã trong huyện Hoài Đức (Hà Nội). Họ đến đây với tâm trạng háo hức, phấn khởi chờ được bày tỏ với các vị ĐBQH những tâm tư, tình cảm và suy nghĩ về kết quả kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII, và kiến nghị tháo gỡ những tồn tại hiện hữu trong cuộc sống.

Ông Đỗ Hữu Ngạn, cử tri thôn Phố Thú Y, xã Đức Thượng bày tỏ: “Nhận được thông báo của cán bộ xã về việc các vị ĐBQH TP Hà Nội tiếp xúc cử tri, ngay từ tối 9-12, tôi và nhiều người dân trong thôn rất phấn khởi. Đây là dịp để chúng tôi được nêu lên những kiến nghị của mình với các ĐBQH, mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống”.

Cử tri huyện Hoài Đức tại trụ sở UBND xã Đức Thượng chiều 10-12

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 5 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII và nêu rõ kỳ họp này đã tập trung thực hiện nhiều vấn đề quan trọng như lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn; thảo luận và thông qua 18 dự án Luật, 11 Nghị quyết, trong đó có những Nghị quyết quan trọng liên quan đến quyền công dân, quyền con người; cải cách tư pháp, hành chính, củng cố an ninh - quốc phòng; đảm bảo an sinh xã hội; hội nhập quốc tế và Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn; Đề án đổi mới sách giáo khoa…

Trong kỳ họp, QH cũng đã thảo luận, xem xét và cho ý kiến lần đầu với 12 dự án Luật, để thông qua vào các kỳ họp tới. Cho rằng chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp đã tạo hiệu ứng tốt, được các ĐBQH và cử tri đánh giá cao, góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình QH đề ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức

Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi thay mặt đơn vị bầu cử số 5 báo cáo cử tri huyện Hoài Đức phần trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, về một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh tại địa phương nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung.

Sau khi nghe các vị ĐBQH thông báo nội dung, kết quả kỳ họp, đa số cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao sự thành công của kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của QH với dân, với nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, ĐBQH đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng.

Nhiều ý kiến xác đáng

Các ĐBQH đã lắng nghe nhiều ý kiến đề nghị việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn nên để ở 2 mức “tín nhiệm và không tín nhiệm”, tránh nảy sinh nể nang, e dè trong lĩnh vực này.

Cho rằng công tác phòng chống tham nhũng tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn chưa thật sự quyết liệt, cử tri Nguyễn Phú Khá (thôn Nội, xã Đức Thượng) đề nghị QH cần nâng cao hơn nữa quyền lực Nhà nước của các ĐBQH và trách nhiệm của các ngành chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phạm tội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt các ĐBQH Đơn vị bầu cử số 5 trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức

Vui mừng về sự thành công của kỳ họp QH, cử tri Đỗ Văn Thắng (thôn Nhuệ, xã Đức Thượng) bày tỏ: “Kinh tế - xã hội của đất nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ và người nông dân như chúng tôi rất cần được các cấp chính quyền quan tâm đào tạo kỹ năng để làm giàu. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cần thực hiện luân chuyển cán bộ thường xuyên, để họ được cọ sát nhiều hơn với thực tế, nhằm nâng cao trình độ phục vụ tốt công việc”.

Với quan điểm như vậy, ông Đỗ Văn Thắng đề nghị chính quyền các cấp cần mở các lớp đào tạo chăn nuôi và sản xuất các ngành nghề cho người nông dân ở địa phương tham gia, để có kiến thức vững vàng tạo ra của cải, vật chất ổn định cuộc sống.

Cử tri huyện Hoài Đức nêu ý kiến với các ĐBQH

Nhiều ý kiến tâm huyết khác của cử tri cũng được gửi tới các ĐBQH, liên quan đến việc giải quyết những chính sách, chế độ cho Gia đình có công với cách mạng; công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở; quy hoạch các dự án tiêu thoát nước và các khu công nghiệp, tránh tình trạng để quy hoạch “treo”, trong khi bà con không có đất sản xuất; mở rộng các khu di tích đình, chùa. Ngoài những vấn đề trên, một số cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ bức xúc trước sự việc mái đình thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, bị một số đối tượng tự ý tháo dỡ để lấy gỗ sưa bán…

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, ông Đỗ Đức Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã giải đáp, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Đức đã thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo các cấp lãnh đạo huyện giao cho các cơ quan, ban - ngành chức năng địa phương sớm giải quyết, trả lời cử tri.

Với trách nhiệm của ĐBQH và cũng là Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung lắng nghe, tiếp thu và chia sẻ nỗi bức xúc của cử tri xung quanh việc mái đình thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, bị một số đối tượng tháo dỡ, bán gỗ sưa. Giám đốc CATP thẳng thắn nhìn nhận việc này có trách nhiệm của CATP.

“Ngay từ khi nắm được thông tin vụ việc, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với CAH Hoài Đức khẩn trương làm rõ các đối tượng liên quan, yêu cầu khắc phục hậu quả gây ra” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin và cho biết CATP đang phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp nghiên cứu, xem xét, để truy tố các đối tượng phù hợp với tội danh gây ra; đồng thời  xử lý nghiêm và sớm thông tin kết quả giải quyết vụ việc tới cử tri xã Đức Thượng.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Xuân Thảo thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng của cử tri. “Những nội dung này sẽ được các ĐBQH chuyển tới các cấp cơ quan hữu quan xem xét giải quyết và có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất” - ông Đinh Xuân Thảo nói.