Lan tỏa những thông điệp giữ bình yên cho từng mái ấm gia đình

ANTD.VN - Những ngày đầu tháng 8 này, gần 85.000 tờ rơi đã được Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông qua Cảnh sát khu vực và cán bộ cơ sở phát đến từng hộ gia đình ở 20 phường trên địa bàn, mang “thông điệp” – hướng dẫn – cách thức phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản; giải pháp an toàn thoát nạn khi xảy ra cháy nổ.

Đó chỉ là một trong nhiều biện pháp hữu hiệu được đội Xây dựng phong trào và Quản lý bảo vệ dân phố, thực hiện chỉ đạo của BCH CAQ Hai Bà Trưng, tuyên truyền trực quan, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức phòng ngừa tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho chính gia đình.

Nhận định chính xác tình hình, chú trọng tuyên truyền

Có thể ghi nhận, CAQ Hai Bà Trưng là một trong những đơn vị với những cách làm, cách thức tuyên truyền sáng tạo, theo sát diễn biến tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội. Quãng đầu năm 2019, CAQ Hai Bà Trưng dày công nghiên cứu, biên soạn và in 13.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản”, phát đến tận tay cán bộ cơ sở, ngành đoàn thể các địa bàn dân cư. Nói như Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng CAQ, đó là 13.000 lá thư mà lực lượng Công an gửi đến người dân, cùng nhắc nhau chung sức, đồng lòng nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác, giữ gìn bình yên địa bàn.

Đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng luôn sát cánh cùng CAQ Hai Bà Trưng đảm bảo ANTT địa bàn

Đều đặn sau đó; là CAP Vĩnh Tuy với thông điệp “Dựng xe khóa cổ - khóa càng” ghi trên móc khóa xe máy, cũng được phát miễn phí đến các hộ dân. Rồi CAP Bạch Mai, với hàng trăm biển báo nhỏ “Khuyến cáo trộm cắp xe máy” được dán ở các cửa hàng, nhà dân mặt phố, đầu ngõ; song đã phát huy tác dụng lớn, là tạo ý thức cảnh giác cho người dân, và hơn 1 lần giúp 1 công dân suýt bị mất chiếc xe máy cùng gần 100 triệu đồng.

Tháng 8 này, gần 85.000 tờ rơi hướng dẫn cách thức phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản; giải pháp an toàn thoát nạn khi xảy ra cháy nổ, tiếp tục được CAQ Hai Bà Trưng, thông qua Cảnh sát khu vực và cán bộ cơ sở phát đến từng hộ gia đình ở 20 phường trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Chí Viễn, Đội trưởng đội Xây dựng phong trào và Quản lý bảo vệ dân phố cho biết, ngoài tờ rơi, sổ tay, hình thức tuyên truyền khác được CAQ chú trọng, là tổ chức nói chuyện chuyên đề đến các địa bàn dân cư, tổ dân phố. Các tháng đầu năm 2019, có 5 buổi nói chuyện – tuyên truyền về phòng chống trộm cắp, tội phạm giả danh Công an chiếm đoạt tài sản…  với trên 1.500 lượt người tham gia và 100% hội viên cựu chiến binh quận, đã được tổ chức ở các phường Bùi Thị Xuân, Thanh Nhàn, Nguyễn Du, Bạch Đằng. Cùng với đó, gần 5.000 lượt hội viên đã lĩnh hội kiến thức phòng, chống tội phạm, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của các đoàn thể. “Hiệu ứng thấy rõ: quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 2.700 tin liên quan đến ANTT, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an nắm bắt, kịp thời giải quyết, không để xảy ra bất ngờ, phức tạp”, Trung tá Nguyễn Chí Viễn chia sẻ.

Phát huy sức mạnh của “cánh tay nối dài”

“Có thể thấy rõ rằng, đội ngũ đội viên bảo vệ dân phố vừa là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, vừa thực hiện và góp sức đắc lực trên mặt trận giữ vững bình yên địa bàn”, Đại tá Đinh Huy Hoàng nêu rõ. Chính vì vậy, quan tâm, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ dân phố là công việc, trách nhiệm thường xuyên được CAQ Hai Bà Trưng thực hiện.

Sổ tay tuyên truyền được CAQ Hai Bà Trưng phát đến các hộ gia đình

Sự nhìn nhận, đánh giá vai trò, hiệu quả của đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng được CAQ Hai Bà Trưng cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chủ trương trang cấp phương tiện làm việc, đặc biệt thường xuyên đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật đối với các đội viên bảo vệ dân phố. Thông qua các khóa tập huấn, mỗi hội viên được trang bị thông tin, kiến thức cơ bản nhất về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, cùng kiến thức pháp luật cần thiết đối với lực lượng bảo vệ dân phố.

Hết sức cần thiết, là kỹ năng phát hiện, giải quyết các vụ việc về ANTT; kỹ năng công tác bảo vệ hiện trường; bắt giữ người phạm tội quả tang; vận động quần chúng; phòng chống tệ nạn xã hội; tuần tra kiểm soát và nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý thông tin về ANTT.

Đã và đang hình thành những mô hình điểm ở 20 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, mà ở đó, công tác phong trào thực sự trở thành nề nếp. Đó là “Vận động toàn dân tham gia thực hiện trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn (phường Bùi Thị Xuân); là “Vận động toàn dân tham gia phòng, chống trộm cắp tài sản” (phường Phố Huế); “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục” (phường Bách Khoa); hay “Vận động toàn dân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin lắp đặt hệ thống camera góp phần đảm bảo ANTT đô thị địa bàn” (phường Nguyễn Du)…Quý lắm, khi mỗi địa bàn nhỏ đều ý thức, chung sức vì sự bình yên của “ngôi nhà lớn” Hai Bà Trưng.