Lần thứ hai đăng cai hội nghị đoàn kết với Cuba tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm nay 8-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) sẽ tổ chức Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ VII (Hội nghị 7) tại Thủ đô Hà Nội. 

Hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức, cá nhân đoàn kết với Cuba của 20 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số khu vực khác trên thế giới (trong đó có khoảng 150 đại biểu quốc tế) sẽ tham gia hội nghị. 

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba tại Hà Nội (lần trước vào năm 1997), bày tỏ sự ủng hộ, tình đoàn kết thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong hai ngày 8 và 9-9, các đại biểu trong nước và quốc tế sẽ trao đổi ý kiến về kinh nghiệm trong việc thúc đẩy và tăng cường các biện pháp đoàn kết với nhân dân Cuba cũng như sự cần thiết có thêm sáng kiến, phương thức mới phù hợp với từng thời kỳ.