Làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ

ANTD.VN - Ngày 31-1, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã khái quát tình hình công tác năm 2017: "Với nhiệm vụ quản lý 2 địa bàn phức tạp là Ba Đình và Đống Đa, năm 2017, đơn vị đã nỗ lực, chủ động triển khai các công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, giảm tiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy; Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra các văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp làm tốt các nhiệm vụ liên quan đến cháy, nổ".

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho Đội cứu nạn, cứu hộ - Cảnh sát PCCC số 2

Theo đó, số vụ cháy trong năm qua xảy ra trên địa bàn các quận Ba Đình và Đống Đa là 265 vụ, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 đã trực tiếp cứu chữa 139 vụ, số vụ cháy do người dân tự cứu chữa là 126 vụ. Kết quả cứu nạn được 12 người, bảo vệ tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng; thiệt hai về người và tài sản tại các vụ cháy khoảng 173 tỷ 843 triệu đồng.

Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do chập điện 128 vụ, hàn điện 2 vụ, sự cố thiết bị điện 58 vụ, sử dụng lửa trần sai quy định 39 vụ, rò rỉ khí gas 3 vụ, nguyên nhân khác 8 vụ.

So với năm 2016, kết quả năm 2017, mặc dù số vụ tăng 21%, nhưng không có số người chết, số tài sản thiệt hại giảm, số vụ người dân tự chủ động cứu chữa tăng. Điều đó cho thấy công tác phòng ngừa, tuyên truyên an toàn PCCC đến với người dân tại khu dân cư đã được chú trọng, có hiệu quả.

Ông Trịnh Hữu Tuấn trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Có được kết quả tích cực đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã chủ động bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố, UBND quận về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, công tác xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã làm tốt, có hiệu quả công tác tuyên truyền, huấn luyện, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Trên các lĩnh vực, như: thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý về PCCC; công tác huấn luyện, tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; công tác hậu cần, trang bị kỹ thuật và khoa học công nghệ… được chú trọng thực hiện nghiêm túc”.

Tại hội nghị, ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ghi nhận và biểu dương thành tích của đơn vị: “Để làm tốt công tác PCCC, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, Cảnh sát PCCC số 2 đã thường xuyên, nỗ lực duy trì thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chữa cháy, cứu hộ cứu nạn kịp thời. Do đó, tình hình cháy, nổ được kiềm chế, không xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Ông Trương Hữu Tuấn chỉ đạo, trong năm 2018, lực lượng PCCC số 2 cần tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng để thực hiện tốt các chỉ đạo của quận ủy, HĐND, UBND quận về công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ PCCC và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC; xác định, khoanh vùng trọng điểm về PCCC, từ đó xây dựng phương án cụ thể về công tác PCCC và cứu nạn - cứu hộ cho các địa bàn trọng điểm. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương về công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền PCCC và cứu hộ - cứu nạn.

Cũng tại hội nghị này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh đã trao khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.