Làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở

ANTD.VN - Ngày 29-11, Đoàn Thanh niên CAH Thạch Thất (Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức cấp căn cước công dân và sổ hộ khẩu cho hơn 200 đối tượng là người cao tuổi, người có công, Thương bệnh binh tại UBND xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Ghi nhận của PV Báo ANTĐ, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân trên địa bàn xã  Phùng Xá, huyện Thạch Thất đã có mặt tại trụ sở UBND xã để làm các thủ tục liên quan đến cấp, đổi hộ khẩu, thẻ căn cước. Để phục vụ hiệu quả nhân dân, trước đó, hội trường của UBND xã đã được CBCS trong Đoàn Thanh niên CAH tổ chức kê dọn bàn ghế, chuẩn bị đầy đủ nước uống, bút mực, bàn đón tiếp.

CBCS Đoàn Thanh niên CAH Thạch Thất phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại UBND xã Phùng Xá

Từ cổng UBND xã, Đoàn Thanh niên CAH đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá bố trí một tổ công tác đứng đón tiếp, hướng dẫn người dân các thủ tục cần thiết. 

Trong hội trường, từng vị trí CBCS của Đoàn Thanh niên CAH tổ chức phát tờ khai, hướng dẫn người dân kê khai theo mẫu. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát phụ trách xã cũng được huy động để có thể xác nhận ngay cho người dân trong các trường hợp cần thiết, rút ngắn thời gian đi lại của nhân dân.

Đây là hoạt động được CBCS CAH Thạch Thất duy trì thường xuyên song song với hoạt động "Ngày chủ nhật tình nguyện"

Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện ba giảm: Giảm hồ sơ, giấy tờ; giảm thời gian đi lại của người dân và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, CAH Thạch Thất đã triển khai các hoạt động có hiệu quả với những mô hình như “Ngày chủ nhật tình nguyện”... phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, tạo chuyển biến, góp phần xây dựng tư thế tác phong của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp xúc với người dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

Trong ngày làm việc, CBCS - CAH đã giải quyết thủ tục cấp mới, cấp lại căn cước công dân cho hơn 200 trường hợp người già, người có công, Thương bệnh binh... Và giải quyết các thủ tục về đăng ký sổ hộ khẩu cho người dân các giấy tờ và thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú.

Làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở ảnh 3

Trong ngày làm việc, các CBCS đã giải quyết hơn 200 trường hợp cấp mới căn cước công dân và sổ hộ khẩu cho người dân

Đây là một trong những hoạt động được người dân tại xã Phùng Xá đón nhận và ghi nhận, cụ Nguyễn Thị Mai chia sẻ: “Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, việc đi lại lên huyện để làm giấy tờ rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên tôi được cấp căn cước công dân, các chiến sỹ công an đến tận xã làm cho người già tôi cảm thấy rất phấn khởi. Mong rằng công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như thể này để nhân dân được tiện lợi trong xử lý các thủ tục hành chính”.

Thượng úy Lê Đình Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên CAH cho biết: “Hoạt động “Ngày chủ nhật tình nguyện” sẽ được CAH Thạch Thất triển khai mỗi tháng 2 lần tại các xã trong địa bàn huyện. Kết quả sẽ được trả lại người dân tại UBND xã. Như vậy, người dân sẽ rút ngắn thời gian đi lại rất nhiều so với trước đây. Với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ các CBCS - CAH sẽ tiếp tục xung kích tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ đến tận nơi làm căn cước công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào các ngày thứ 7, chủ nhật ở CAH”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại UBND xã Phùng Xá:

Làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở ảnh 4

Nữ cán bộ hướng dẫn người dân kiểm tra lại thông tin

Bàn đón tiếp và giải quyết thủ tục cho người dân tại UBND xã

Thượng úy Lê Đình Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CAH giải thích cho người dân những vướng mắc về sổ hộ khẩu

Làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở ảnh 10

Chiến sỹ trẻ giúp người dân lăn tay

Làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở ảnh 11

Rất đông người dân đến UBND xã để được cấp căn cước công dân