"Làm sạch" bến tàu xe

ANTĐ - Dù vẫn còn ngót nghét một tháng rưỡi nữa mới tới Tết Nguyên đán Bính Thân, nhưng với hàng vạn người lao động xa quê trong các khu công nghiệp, khu chế xuất quanh Hà Nội, những lao động ngoại tỉnh cũng như sinh viên nội trú, đã rục rịch lo chuyện tàu xe về quê đón Tết. 

Điều đáng ghi nhận là trong mấy năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, công ty đã tổ chức những chuyến xe đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết cổ truyền. Nhiều nơi còn lo từng chiếc vé miễn phí cho người lao động, sinh viên.

Tuy vậy, số vé miễn phí này như “muối bỏ bể” so với nhu cầu đi lại của số đông. Hầu hết dòng người đều đổ về mọi bến tàu, bến xe. Dự báo, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Thân, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ còn tăng đột biến nữa. Đây thực sự là một áp lực rất lớn đè lên các bến bãi vốn đã quá tải về đầu xe, dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng.

Mặc dù một số giám đốc bến xe cam kết sẽ không tăng giá vé xe khách dịp Tết, bảo đảm không để xảy ra tình trạng “nhồi nhét” hoặc “bắt” khách ngoài bến bãi. Song, nếu các lực lượng chức năng không quyết liệt ra tay thì ai dám khẳng định rằng, nạn “chặt chém” hành khách, nhất là “xe dù”, bến cóc không tái diễn trong những ngày cao điểm năm cùng, tháng tận. 

Chính vì thế, trong những ngày này, lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ, phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt siết chặt trật tự an ninh tại các bến xe. “Làm sạch” bến tàu, bến xe trong dịp năm hết Tết đến là đòi hỏi của người dân từ bao năm nay.

Chuyện đi lại không chỉ là nhu cầu của riêng những người dân xa quê mà còn là cả với người dân Thủ đô. Bộ mặt của Thủ đô cũng là bộ mặt của cả nước. Thủ đô ngày càng sạch, đẹp, văn minh thì chuyện đi lại cũng không thể xảy ra những cảnh chướng tai, gai mắt được. Có như vậy, những ngày đón Xuân sang mới có thêm được sự thoải mái, thư thái trong lòng mỗi người đi và đến Hà Nội.